Hà Nội kết nối

Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh lập kỷ lục mới

Hà Phạm 17/02/2024 21:27

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất tiếp tục “phá kỷ lục” về hành khách qua sân bay.

hk4.jpg
Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận cao điểm hành khách đi và đến ngày 17-2.

Chiều 17-2, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin, trong ngày hôm nay (mùng 8 Tết) có 969 chuyến bay cất cánh đi các tỉnh, thành với hơn 154.000 hành khách, nhiều hơn ngày cao điểm trước Tết xấp xỉ 20.000 lượt khách, đồng thời, tiếp tục “phá kỷ lục” về lượng hành khách qua sân bay trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.

Trong đó, ngoài việc ghi nhận số hành khách quốc nội đến sân bay cao kỷ lục với hơn 70.000 lượt, thì hành khách đến và đi tại nhà ga quốc tế cũng rất cao, với trung bình hơn 25.000 lượt.

Ngoài cao điểm rạng sáng cùng ngày, trong các khung giờ cao điểm chiều và tối, từ 14h đến 24h, mỗi giờ có từ 3.000 đến gần 5.000 lượt khách hạ cánh tới nhà ga quốc nội, từ 23h đến 0h có gần 5.000 lượt khách.

dsc06565.jpg
Người dân các tỉnh, thành về ga Sài Gòn ngày cuối tuần đông nghẹt.

Để phục vụ lượng lớn khách hạ cánh, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã mở khai thác thêm cửa đến khu vực băng chuyền số 1, các đơn vị cũng tăng cường nhân viên hỗ trợ, căng dây phân luồng cho hành khách.

Ngoài khu vực đón xe taxi, xe công nghệ chật kín khách nhưng các hãng xe đều tăng cường nhân viên và số lượng xe đưa, đón. Đến nay, sân bay chưa ghi nhận hiện tượng ùn tắc, thiếu xe phục vụ hành khách.

Đối với hành khách đi lại bằng tàu hỏa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn Truyền thông tin, trong 2 ngày cao điểm sau Tết (15 và 17-2, nhằm mùng 6, 8 Tết), ga Sài Gòn đón 34 đoàn tàu với khoảng 17.000 hành khách từ các tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh.

dsc06505.jpg
Các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tấp nập người đến.

Trong khi đó, tại 2 bến xe lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là Miền Đông (cũ và mới) và Miền Tây cũng ghi nhận có khoảng 30.000 đến 40.000 lượt khách về bến trong ngày cuối tuần này. Các bến xe cũng đã chủ động các phương án đảm bảo hành khách đi lại an toàn và thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh lập kỷ lục mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.