Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp

Dạ Khánh| 25/01/2022 07:12

(HNM) - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Khởi cho biết, từ cuối năm 2019, nhờ một số cơ chế, chính sách pháp luật về nhà ở được tháo gỡ, thị trường bất động sản đã có bước phát triển hơn so với giai đoạn 2018-2019.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, giá căn hộ cao cấp tăng 0,5%; nhà ở phân khúc trung cấp tăng 2-3%, đất nền tăng 3-5%, cá biệt một số nơi tăng đến 10%. Việc tăng giá nhà ở sẽ khiến cơ hội sở hữu nhà ở của những người có thu nhập trung bình trong xã hội bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp. Hiện, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, lồng ghép khi sửa Luật Nhà ở. Các đề xuất mới này nếu được thông qua sẽ mang lại cơ chế giúp phát triển nhà ở thương mại giá thấp trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.