Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, xã Hoài Đức cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Trân trọng những cống hiến cho Đảng, cho quê hương
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Hà Nội luôn là địa bàn có vị trí đặc biệt, gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của cách mạng. Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, người có công và nhân dân Thủ đô đã đóng góp công sức, trí tuệ, thậm chí hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

Trong không khí hướng tới Quốc khánh 2-9, xã Hoài Đức đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ niên hạn. Những tấm Huy hiệu Đảng được trao là sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên.
Đối với nhiều đảng viên, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình mà còn là dấu mốc ghi nhận một chặng đường gắn bó với Đảng, với quê hương. Qua nhiều năm công tác, nhiều đồng chí đã có những đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các phong trào ở địa phương.
Trong đợt 2-9 năm nay, toàn Đảng bộ xã Hoài Đức có 109 người được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 11 người 60 năm tuổi Đảng; 2 người 55 năm; 3 người 50 năm; 10 người 45 năm; 15 người 40 năm; 58 người 35 năm và 10 người 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc trao Huy hiệu Đảng là dịp để cấp ủy, chính quyền bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ trẻ về quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng quê hương Hoài Đức và Thủ đô.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các đảng viên cao tuổi Đảng là những người có uy tín, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và luôn dành sự quan tâm đối với sự phát triển của địa phương. Những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí là nguồn động viên, kinh nghiệm quý đối với cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
Trong giai đoạn Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, việc phát huy nguồn lực từ cộng đồng, trong đó có đội ngũ đảng viên và những người có uy tín, càng có ý nghĩa.
Nghĩa tình với người có công
Cùng với trao Huy hiệu Đảng, xã Hoài Đức cũng tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp Quốc khánh. Hoạt động nằm trong dòng chảy chung của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện, thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công.

Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo xã Hoài Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Những phần quà được trao là sự động viên về vật chất và tinh thần, góp phần giúp người có công và gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo xã Hoài Đức khẳng định, chăm lo người có công không chỉ là việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định mà còn là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công; đồng thời duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách.
Từ Hoài Đức nhìn rộng ra toàn thành phố, các hoạt động tri ân trong dịp Quốc khánh góp phần tạo nên không khí gắn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Đây cũng là cách để truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, những giá trị truyền thống càng cần được phát huy song hành với yêu cầu đổi mới. Xây dựng Thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình, dự án hay các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà còn là quá trình xây dựng con người, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh cộng đồng.
Mỗi người có công được thăm hỏi, mỗi đảng viên được trao Huy hiệu Đảng là một câu chuyện về sự cống hiến. Những đóng góp ấy tạo nên nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm đối với cộng đồng.
Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 vì thế không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là thời điểm để nhìn lại những giá trị đã làm nên sức mạnh của đất nước: Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự hy sinh và trách nhiệm với quê hương.
Có thể thấy, những hoạt động trao Huy hiệu Đảng, thăm hỏi, tặng quà người có công tại xã Hoài Đức trong dịp Quốc khánh 2-9 không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của thế hệ đi trước, mà còn góp phần nhắc nhớ về giá trị của độc lập, hòa bình và những thành quả mà các thế hệ đã dày công vun đắp.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên để các đảng viên, người có công và gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho địa phương.
Trong không khí tự hào của những ngày mùa thu độc lập, sự tri ân quá khứ càng trở thành động lực để Hoài Đức cùng các địa phương của Thủ đô Hà Nội phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó, mỗi thế hệ tiếp tục góp một phần trách nhiệm vào hành trình xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến và đáng sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.