Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đặc sắc là hiệp đồng chiến đấu tạo nên sức mạnh vô địch góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.
Ngày 20-4, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.
Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), toàn dân, toàn quân ta với quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh, sáng tạo, bản lĩnh kiên cường của con người Việt Nam đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí thống nhất non sông và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cung cấp những tư liệu mới, luận điểm mới, luận cứ khoa học sâu sắc để làm rõ quá trình chuẩn bị, diễn biến chiến dịch, vai trò và sự phối hợp của các lực lượng tham gia chiến dịch; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thông qua hội thảo lần này, chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, là nét đặc sắc, sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân, biểu tượng sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó đã đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội...
Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng, Tiến sĩ Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, từ thực tiễn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý về nét đặc sắc, độc đáo, sáng tạo của nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của Đảng và Bộ Tư lệnh chiến dịch...
Tại hội thảo, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh thêm về sức mạnh chính trị, địch vận của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Báo cáo tổng hợp hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 120 báo cáo tham luận, trong đó, 10 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo, tiếp tục làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn của đại thắng mùa Xuân 1975. Đại thắng mùa Xuân 1975 là thành quả vĩ đại của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Ý nghĩa và tầm vóc của thời đại, đại thắng mùa Xuân 1975 cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới, nhằm tiếp tục tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, làm nên thành quả vĩ đại của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.