Sáng 8-6, các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Phóng viên Báo Hànộimới đã có mặt tại ngoại thành, ghi nhận công tác triển khai tại các điểm thi.
Tại huyện Chương Mỹ, hơn 4.400 thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2025-2026. Tại các điểm thi như Trường THPT Chương Mỹ A, Trường THPT Chương Mỹ B và Trường THCS Ngọc Hòa… công tác hỗ trợ thí sinh, phụ huynh được lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, thanh tra giao thông, dân phòng và đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các điểm thi để phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn. Các tuyến đường dẫn vào điểm thi được điều tiết linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc.
Cùng với đó, lực lượng thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được duy trì để hướng dẫn phụ huynh vào khu vực đỗ xe đúng quy định, hỗ trợ thí sinh các tình huống phát sinh. Các doanh nghiệp, như: Viettel, FPT Long Châu, Xe máy Xuân Điều… đã đồng hành với địa phương cung cấp miễn phí nước uống, quạt mát cho thí sinh và phụ huynh. Công ty Điện lực Chương Mỹ túc trực bảo đảm cấp điện liên tục tại các điểm thi.
Các điểm thi của huyện Chương Mỹ đã bố trí khu vực gửi xe miễn phí và phòng chờ cho phụ huynh với đầy đủ quạt mát, nước uống. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ, khiến không khí thi cử trở nên nhẹ nhàng, giảm áp lực tâm lý cho cả học sinh và phụ huynh.
Tại huyện Hoài Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức Vương Văn Lâm cho biết: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, huyện có 3.525 thí sinh dự tuyển. Huyện cũng bố trí 7 điểm thi và 1 điểm dự phòng.
Cụ thể, điểm thi số 1 là Trường THCS Đức Giang (điểm chờ là trụ sở UBND xã Đức Giang); điểm thi số 2 là Trường THPT Hoài Đức B (điểm chờ là Trường Tiểu học An Khánh B); điểm thi số 3 là Trường THCS An Khánh (điểm chờ là nhà văn hóa thôn Vân Lũng, xã An Khánh); điểm thi số 4 là Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức (điểm chờ là nhà văn hóa thôn 2, xã Cát Quế); điểm thi số 5 là Trường THCS Yên Sở (điểm chờ là Trường Tiểu học Yên Sở); điểm thi số 6 là Trường THPT Hoài Đức C (điểm chờ là Trường Tiểu học Song Phương); điểm thi số 7 là Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (điểm chờ là Trường Mầm non Sơn Đồng); điểm thi dự phòng là Trường THCS Dương Liễu (điểm chờ là nhà văn hóa thôn Gia).
Thông tin về công tác phối hợp bảo đảm an toàn tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức C, Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết, Đoàn Thanh niên xã đã cử 30 đoàn viên tham gia phục vụ kỳ thi. Xã cũng bố trí 1 điểm trông xe miễn phí cho phụ huynh và thí sinh đến tham dự kỳ thi, 1 điểm chờ tại Trường Tiểu học Song Phương.
Trong ngày 7-6 các thí sinh đã trải qua 2 môn thi, điểm thi Trường THPT Hoài Đức C bảo đảm an toàn, không xảy ra bất cứ sự cố nào.
Buổi sáng 8-6, ngày thi thứ 2 của các sĩ tử, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Song Phương tiếp tục tích cực hỗ trợ các thí sinh đến dự thi môn Toán (hình thức tự luận, 120 phút).
Tại huyện Phúc Thọ có 5 điểm thi tại các trường: THPT Phúc Thọ, THPT Ngọc Tảo, THCS Ngọc Tảo, THCS Vân Phúc, THCS Long Xuyên với 106 phòng thi và 9 phòng thi dự phòng. Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi cho thấy, công tác chuẩn bị diễn ra chu đáo, các lực lượng rất tích cực hỗ trợ thí sinh.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Cường thông tin, toàn huyện có 2.490 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2025-2026 huyện đã kiểm tra 100% điểm thi vào lớp 10 THPT và các điểm chờ cho cha mẹ học sinh đưa con đi thi. Tại các điểm thi, lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện thực hiện phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và khi thí sinh ra về; không có hiện tượng ùn tắc trước cổng trường thi.
Cùng ngày, hơn 5.000 thí sinh huyện Sóc Sơn bước vào thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, huyện Sóc Sơn ghi nhớ thực hiện nguyên tắc “3 không, 4 có và 6 rõ”.
Trong đó, “3 không” là không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền. “4 đúng”: Đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo. “6 rõ”: Rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các trường được đặt điểm thi chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh; bảo đảm thuận lợi, an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi...
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Sóc Sơn diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc.
Dưới đây là một số hình ảnh:
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.