Xã hội

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tìm hiểu về lịch sử, Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyệt Ánh 25/03/2024 - 15:44

Ngày hội được tổ chức thông qua hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Hôm nay là đội viên - Ngày mai là đoàn viên”.

Ngày 25-3, tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức mô hình điểm cấp thành phố Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”.

Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Đồng thời, hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

d4.jpg
Các em học sinh tham gia hoạt động sinh hoạt chủ điểm.

Phát biểu tại chương trình, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, mong muốn các học sinh Trưng Vương có ý thức rèn luyện, học tập tu dưỡng, phấn đấu vào Đoàn. Đồng thời, tiếp thu những cái mới để hội nhập trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Ngày hội được tổ chức thông qua hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Hôm nay là Đội viên - Ngày mai là Đoàn viên” với 2 chặng thi: Khởi động - “Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh”; Bùng nổ - “Tuổi trẻ Việt Nam - Vững bước đi lên”.

Các phần thi là cơ hội để các học sinh thể hiện sự hiểu biết về lịch sử kháng chiến chống Pháp của toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

d3.jpg
Màn đồng diễn “Tiếp bước dưới cờ Đoàn - Khi nào mình lớn" của học sinh Trường THCS Trưng Vương.

Đặc biệt, học sinh Trường THCS Trưng Vương cùng 5 triệu đội viên học sinh khối THCS toàn quốc tham gia đồng diễn “Tiếp bước dưới cờ Đoàn - Khi nào mình lớn” xác lập kỷ lục Việt Nam về màn đồng diễn có số lượng học sinh khối cấp 2 tham gia đông nhất.

d2(1).jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt gắn Huy hiệu Đoàn cho các học sinh.
d6.jpg
Các học sinh tham gia trò chơi tại ngày hội.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 15 thiếu nhi có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội; trao Thẻ đoàn viên cho 25 đoàn viên ưu tú; tuyên dương 31 thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tìm hiểu về lịch sử, Chiến thắng Điện Biên Phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.