Xã hội

Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tại Trường THCS Cầu Giấy

Nguyệt Ánh 20/03/2024 - 12:09

Ngày 20-3, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và Trường Lê Duẩn phối hợp tổ chức mô hình điểm Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” khối trung học cơ sở tại Trường THCS Cầu Giấy.

Tham dự chương trình có chủ tịch Hội đồng Đội 30 quận, huyện, thị xã; hơn 300 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS trên địa bàn thành phố cùng hơn 1.000 em thiếu nhi Liên đội Trường THCS Cầu Giấy.

db2(1).jpg
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng nhà trường tổ chức Liên hoan.

Phát biểu khai mạc, Nhà giáo ưu tú Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Trường THCS Cầu Giấy vinh dự được lựa chọn là đơn vị triển khai mô hình điểm cấp thành phố Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Trong những ngày qua, các em học sinh hăng hái tham gia nhiều hoạt động, như: Vẽ tranh, thi online tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ, thi thiết kế mô hình… Liên hoan đã thắp lên trong các em một tinh thần học tập và rèn luyện thật hăng say và đầy hào hứng.

Phát động 7 tuần thi đua cao điểm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đào Đức Việt đề nghị, ngay sau mô hình điểm, 100% liên đội khối THCS trên toàn thành phố sẽ triển khai tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” phù hợp, linh hoạt với điều kiện của từng địa phương; bảo đảm tính tuyên truyền rộng rãi và giáo dục sâu sắc trong thiếu nhi Thủ đô; thu hút được 100% đội viên, học sinh tham gia. Đồng thời, các liên đội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

db1.jpg
db7.jpg
Các em đội viên, học sinh tham gia phần trải nghiệm “Chúng em tập làm chiến sĩ”.
db0.jpg
Giới thiệu mô hình sáng tạo “Thiếu nhi Thủ đô trong thời đại mới”.

Tại liên hoan, bằng hình thức sân khấu hóa, các em học sinh, đội viên xuất sắc đã tham gia 3 nội dung: Phần trải nghiệm “Chúng em tập làm chiến sĩ”; phần diễn hoạt cảnh “Ngời sáng tấm gương anh hùng”; phần giới thiệu mô hình sáng tạo “Thiếu nhi Thủ đô trong thời đại mới”.

Các phần thi là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết về lịch sử kháng chiến chống Pháp của toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

db6.jpg
Hội đồng Đội thành phố tuyên dương, khen thưởng đội viên xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Trong khuôn khổ liên hoan, Hội đồng Đội thành phố tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu tổ chức mô hình điểm và 70 đội viên xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tại Trường THCS Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.