Văn hóa

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra dịp Rằm tháng Giêng

Hoàng Lân 12/01/2024 - 17:12

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24-2-2024 (ngày 15, 16 tháng Giêng).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch 116/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, mang đến không khí đón Tết cổ truyền dân tộc những ngày đầu Xuân, đồng thời thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước và giới thiệu di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Nhiều hoạt động văn hóa của đồng báo các dân tộc được giới thiệu như: Trò xuân phả - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Thanh Hóa; các điệu múa đầu năm, múa lễ hội đền tháp của đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu nghệ thuật hát then - di sản văn hóa đại diện nhân loại của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng; biểu diễn cồng chiêng, xoang của đồng bào B'ru Vân Kiều, tỉnh Quảng Bình…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra dịp Rằm tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.