Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Nguyễn Thanh| 11/02/2023 13:07

(HNMO) - Sáng 11-2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dự.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá bản sắc 54 dân tộc; góp phần nâng cao sự cố kết cộng đồng, giáo dục các thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa. Năm nay, Ngày hội quy tụ hơn 200 đồng bào từ 25 cộng đồng dân tộc trên mọi miền đất nước, trong đó có các đại diện là nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân… Ngoài ra còn có khoảng 100 đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng, gồm các dân tộc: Nùng, Tày (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), Mông (Hà Giang), Mường (Hòa Bình), Thái (Sơn La), Khơ Mú (Nghệ An), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên - Huế), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), Xơ Đăng (Kon Tum), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội.

Tại Lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chúc Tết và tặng quà cho đại diện 25 cộng đồng dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng và dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. 

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bài ca mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân đất nước"; tái hiện Lễ hội đền tháp của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; trích đoạn “Chậm đò ho” của dân tộc Thổ tỉnh Thanh Hóa; giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại “Nghệ thuật Xòe Thái” của tỉnh Sơn La...

Đặc biệt là chương trình “Hội Xuân” của đồng bào các dân tộc: trong đó, đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận giới thiệu các điệu múa trên đền tháp, nghệ thuật Di sản gốm Bàu Trúc, trình diễn giới thiệu nghề dệt Mỹ Nghiệp. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng còn giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết như bánh chưng, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy, lạp xưởng, thắng cố, rượu ngô…

Cũng trong dịp này, còn có các trò chơi dân gian nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu... hứa hẹn mang đến cho ngày hội không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân tại "ngôi nhà chung" Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho đại diện đồng bào các dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: "Văn hóa các dân tộc ở ta mang tính đặc sắc riêng có của Việt Nam, vừa thống nhất, vừa đa dạng. Đây là công lao, kết quả sáng tạo, gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của 54 dân tộc anh em. Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng".

Quyền Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nỗ lực gìn giữ, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. 

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là dịp để đồng bào các dân tộc chia sẻ tình cảm gắn bó keo sơn một nhà, cùng ước vọng về một năm mới may mắn, bình an, hạnh phúc. Qua 12 kỳ tổ chức với rất nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết; đồng thời là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Ngày hội bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ kéo dài đến hết ngày 12-2, với nhiều hoạt động tái hiện, trình diễn các nghi lễ, phong tục tập quán tốt đẹp, các trò vui dân gian của các dân tộc Việt Nam, qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết, vui Xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.