(HNM) - Mặc dù, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, song tai nạn giao thông do “ma men” cầm lái vẫn xảy ra. Để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cần được thực hiện nghiêm hơn nữa. Các chủ nhà hàng, quán bia, dịch vụ giải trí cần có ý thức trách nhiệm, nhắc nhở khách hàng không lái xe khi đã uống rượu, bia...
Khi “ma men” cầm lái
Khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, tại các nhà hàng, quán bia trên nhiều tuyến đường, phố như bia Thu Hằng (số 2 Liễu Giai, quận Ba Đình), bia hơi Hải Hói (phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân), bia Thạch Thảo (quận Hai Bà Trưng)... khách vẫn sử dụng rượu, bia với số lượng lớn rồi tự điều khiển xe máy, ô tô ra về.
Khi được hỏi, hầu hết thực khách sau khi sử dụng nhiều rượu, bia đều không tự nhận mình say. Một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán bia Thượng Hải (phố Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình) vừa khoa tay nói “mới uống vài ba cốc bia, không thể say được”, rồi vô tư lái xe máy. Một nhóm bạn trẻ uống hết cả két bia tại quán lẩu nướng trên phố Thượng Đình (quận Thanh Xuân) cũng rộn ràng chào nhau rồi điều khiển xe mỗi người một hướng. Những hình ảnh đó không khó bắt gặp.
Theo số liệu từ các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn quận, huyện, hầu hết các trường hợp điều khiển phương tiện có dấu hiệu đỏ hoặc tái mặt, biểu hiện không tỉnh táo khi được kiểm tra đều cho kết quả nồng độ cồn vượt quá khung quy định.
Cụ thể, ngày 6-7, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã lập 6 biên bản đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư phố Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ. Các lái xe cho biết, có uống từ 2 cốc bia hơi trở lên...
Thiếu tá Phạm Minh Quân, Tổ trưởng Tổ xử lý nồng độ cồn, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trên địa bàn quận Hoàng Mai, tổ công tác đã ghi nhận nhiều trường hợp người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định.
Thiếu tá Vũ Đức Thịnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết, để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng rượu, bia mà vẫn lái xe, mức vi phạm nồng độ cồn vượt 0,400 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), thực hiện đợt ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn từ ngày 20-6 đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 553 trường hợp người điều khiển xe máy và ô tô bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn.
Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm
Để ngăn ngừa những người uống rượu, bia điều khiển phương tiện cá nhân tham gia giao thông, Thiếu tá Phạm Minh Quân, Tổ trưởng Tổ xử lý nồng độ cồn, Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, đội sẽ tiếp tục tăng cường cắm chốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Còn Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa) Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, các lực lượng chức năng của phường Khương Thượng như công an, dân phòng, bảo vệ dân phố sẽ đến tận nơi đề nghị các cửa hàng ăn uống, quán bia nhắc nhở khách hàng nếu đã sử dụng rượu, bia thì không điều khiển phương tiện giao thông. Sự phối hợp của các chủ quán bia, nhà hàng sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc.
Về vấn đề này, nhiều chủ nhà hàng, quán bia, quán karaoke… cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không lái xe sau khi đã uống rượu, bia, song hiện có một số khó khăn. Anh Nguyễn Anh Đức (quản lý quán bia Thạch Thảo, quận Hai Bà Trưng) cho biết, nhiều khách hàng không nhận mình say nên nhất quyết không nhận hỗ trợ. Hơn nữa, với quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” đồng nghĩa với việc khách hàng phải để phương tiện ở quán trước khi ra về, trong khi quán không có đủ khả năng lưu giữ phương tiện của khách.
Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, từ nay đến hết năm 2022, các tổ chuyên đề, các đội cảnh sát giao thông địa bàn sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín các khung giờ, xử lý các trường hợp vi phạm không có vùng cấm nhằm mục tiêu kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Cùng với việc xử lý vi phạm trực tiếp, Công an thành phố Hà Nội sẽ tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar… nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Giao thông đường bộ, bố trí phương tiện đưa khách hàng về sau khi sử dụng rượu, bia và tổ chức trông giữ phương tiện của khách.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.