Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa phận quận Thanh Xuân là một trong những dự án quan trọng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, cũng như đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.
Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, dự án vẫn đang "dậm chân tại chỗ". Khắc phục tình trạng này, quận Thanh Xuân đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai thi công dự án.
Đồng thuận chủ trương triển khai dự án
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànộimới, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi (quốc lộ 6) đến Đầm Hồng (quận Thanh Xuân) có chiều dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân làm đại diện chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.432 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện năm 2022-2026.
Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng) có 703 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình của 4 phường: Thượng Đình, Hạ Đình, Khương Trung, Khương Đình (quận Thanh Xuân) thuộc diện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 60.902,1m2. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, trong năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã tham mưu UBND quận Thanh Xuân ban hành thông báo thu hồi đất đối với 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi dự án; tổ chức họp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để công bố chủ trương, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công bố bản vẽ chỉ giới đường đỏ, các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án…
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Đặng Hoàng Linh cho biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng, hầu hết các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều đồng tình cao với chủ trương của Nhà nước nhằm bảo đảm đồng bộ hệ thống giao thông đô thị, góp phần thúc đẩy đô thị hóa tại quận Thanh Xuân nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Tuy nhiên, các hộ gia đình, cá nhân đề nghị Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án áp dụng đơn giá bồi thường, bố trí nhà tái định cư bảo đảm tốt nhất cho người dân có đất thu hồi.
Ông Phạm Sỹ Ích, 82 tuổi ở số nhà 229 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, hợp tác với chủ đầu tư trong việc đo đạc, kiểm đếm. Song chúng tôi đề nghị quận Thanh Xuân thực hiện đúng chính sách, cố gắng đền bù giá đất ở tiệm cận với giá thị trường khi giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi cho người dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.
Tập trung gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ
Trao đổi với phóng viên về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Trần Ngọc Thành thông tin, đến hết tháng 2-2025, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Tổ công tác giải phóng mặt bằng, UBND các phường hoàn thành công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm đối với các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4 tổ chức trên địa bàn phường Thượng Đình. Hiện nay, UBND các phường tiếp tục triển khai xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm và quá trình sử dụng đất; thời điểm xây dựng công trình gắn liền với đất… làm căn cứ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Bên cạnh những thuận lợi, quá trình giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng) đã và đang gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Theo ông Trần Ngọc Thành, khó khăn nhất hiện nay là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tình trạng cư trú của công dân tại các khu vực giải phóng mặt bằng ở các phường còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng, mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp, xây dựng công trình không đúng quy định của pháp luật tại khu vực giải phóng mặt bằng còn xảy ra nhiều.
Trong khi đó, hồ sơ quản lý đất đai, trật tự xây dựng không đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình trên đất... ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Chưa kể, một số nội dung vượt thẩm quyền của UBND quận phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Đặng Hoàng Linh cho biết, UBND quận Thanh Xuân đang tập trung hoàn thành xác định giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân; chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với UBND các phường tháo gỡ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Quận Thanh Xuân phấn đấu trong năm 2025 sẽ hoàn thành việc ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án.
“Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công triển khai đầu tư dự án, phấn đấu sớm hoàn thành và đưa tuyến đường vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của người dân”, ông Đặng Hoàng Linh cho biết thêm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.