Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12-2 đã bác bỏ đề xuất trao đổi lãnh thổ của Ukraine, gọi đây là "vô nghĩa".
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian (Anh), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông có kế hoạch đề nghị Nga thực hiện một cuộc trao đổi lãnh thổ trực tiếp nhằm chấm dứt chiến tranh.
Theo đó, Ukraine sẽ trao lại các vùng lãnh thổ nước này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga để đổi lấy những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.
"Chúng tôi sẽ trao đổi lãnh thổ với nhau", ông Zelensky nói. Tuy nhiên, ông không nêu rõ những khu vực mà Ukraine sẽ yêu cầu Nga trả lại. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, tất cả các vùng lãnh thổ của Kiev đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả.
Hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine ở miền Đông và miền Nam, khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva từ tháng 2-2022 đã bước sang năm thứ ba.
Đáp lại, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008-2012, khẳng định Nga không cần đàm phán theo cách này vì Nga có thể đạt được hòa bình bằng sức mạnh.
Trước đó, vào tháng 8-2024, Ukraine đã bất ngờ tiến hành một chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk, phía Tây nước Nga và chiếm giữ một phần lãnh thổ. Tuy nhiên, diện tích khu vực này đã bị thu hẹp sau các cuộc phản công của Nga.
Giới chức Kiev cho biết, chiến dịch tại Kursk nhằm bảo vệ các khu vực biên giới Ukraine, đồng thời tạo ra một "quân bài mặc cả" trong các cuộc đàm phán hòa bình, viễn cảnh được cho là có nhiều cơ hội hơn kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine cũng cần có sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ các đồng minh, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái phát động chiến tranh trong tương lai.
Trong khi đó, ông Trump hồi tuần trước tuyên bố, ông có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky trong tuần này để thảo luận về giải pháp cho cuộc chiến. Đến ngày 7-2, ông tiết lộ đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không nói rõ thời điểm diễn ra cuộc trao đổi. Điện Kremlin sau đó từ chối xác nhận hoặc phủ nhận thông tin này.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đến Ukraine để đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 11-2, Tổng thống Trump xác nhận chuyến đi của ông Bessent, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Chiến tranh phải kết thúc và điều đó sẽ sớm xảy ra”. Ông cũng khẳng định, khi nước Mỹ mạnh, thế giới sẽ hòa bình.
Tuy nhiên, ông Trump không công bố thời gian cụ thể của chuyến đi giữa lúc xuất hiện hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sau gần 3 năm xung đột. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14-2 tới, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Gần đây, ông Trump đã liên kết viện trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine với việc Washington được tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này. Đáp lại, Tổng thống Zelensky bày tỏ sẵn sàng thể hiện sự biết ơn đối với sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây bằng cách cung cấp đất hiếm và các nguồn tài nguyên quan trọng khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.