Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga tiến tới ngừng dự trữ đồng USD

Thương Nguyệt| 04/06/2021 07:31

(HNMO) - Ngày 3-6, Nga tuyên bố sẽ ngừng dự trữ đồng USD, tăng dự trữ đồng euro, nhân dân tệ và vàng. Giới phân tích nhận định, đây là động thái mang tính chính trị trước thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ trong tháng 6 này.

Quỹ Tài sản quốc gia (NWF) sẽ giảm tỷ trọng đồng USD từ 35% xuống 0%.

Theo Reuters, Nga đã giảm dần tỷ lệ dự trữ đồng USD kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Quốc gia này cũng đang tìm biện pháp tách một phần khỏi hệ thống tài chính phương Tây.

Tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Quỹ Tài sản quốc gia (NWF) sẽ giảm tỷ trọng đồng USD từ 35% xuống 0%, tỷ trọng đồng euro và nhân dân tệ chiếm lần lượt 40% và 30%, tỷ trọng vàng chiếm 20%. Đồng yên Nhật và bảng Anh tương đương 5% tỷ trọng mỗi loại. Những thay đổi đối với cơ cấu của NWF sẽ được hoàn tất trong thời gian 1 tháng.

Theo hãng tin tức Reuters, đồng rúp Nga đã tăng nhẹ trước thông tin này. Song, Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov kỳ vọng những thay đổi kể trên sẽ không ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.

NWF, vốn tích lũy doanh thu từ dầu mỏ và ban đầu được thiết kế để hỗ trợ hệ thống lương hưu, có giá trị 185,9 tỷ USD tính đến ngày 1-5. Quỹ này cũng là một phần của kho dự trữ vàng và ngoại hối của Nga với tổng giá trị lên đến 600,9 tỷ USD tính đến ngày 27-5.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga tiến tới ngừng dự trữ đồng USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.