Thế giới

Nga tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine nhập khẩu khí đốt

Kim Phượng (Theo TASS, Kyiv Independent) 05/03/2025 - 09:37

Theo Kiyv Independent ngày 4-3, Ukraine có kế hoạch nhập khẩu khoảng 3,5 tỷ mét khối khí đốt cho mùa sưởi ấm sắp tới do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

messenger_creation_2d6ef822-3e50-4fdb-9d6d-600e5a7d47db.jpeg
Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu. Ảnh: Nikolay Nikitin/TASS

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Nga đã làm giảm đáng kể năng lực sản xuất khí đốt của Ukraine, buộc nước này phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng có thời điểm khiến sản lượng của Kiev giảm tới 40%.

Roman Chumak, quyền Giám đốc điều hành của công ty dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine, cho biết : "Chúng tôi đang chờ phê duyệt cuối cùng về bản cân đối, bản này sẽ xác định khối lượng tiêu thụ, khai thác và nhập khẩu khí đốt dự kiến" .

Kế hoạch mua khí đốt của Kiev được đưa ra trong bối cảnh thị trường biến động với mức độ cạnh tranh và giá cả tăng cao do châu Âu cần bổ sung lượng khí đốt dự trữ đang ở mức thấp.

Vào tháng 2, Ukraine đã nhập khẩu 560 triệu mét khối khí đốt từ châu Âu, so với chỉ 700 triệu mét khối cho toàn bộ mùa sưởi ấm trước đó, theo ước tính từ Dragon Capital có trụ sở tại Kiev.

Do các cuộc tấn công của Nga và thời tiết cực lạnh vào tháng 2, sản lượng khí đốt của Ukraine giảm mạnh, khiến Naftogaz phải khẩn trương mua một lượng lớn khí đốt tự nhiên từ Liên minh châu Âu (EU) để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm.

Truyền thông quốc tế nhận định, căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng của quốc gia này.

Đầu năm 2025, Ukraine đã không gia hạn về việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua đường ống của nước này khi thỏa thuận hết hạn vào cuối năm 2024.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, trang web chính thức của công ty Mero - đơn vị vận hành nhánh phía Nam của tuyến đường ống Druzhba trên lãnh thổ Czech, đã xác nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp dầu.

Công ty lưu ý rằng các vấn đề về quá cảnh sẽ không ảnh hưởng đến tình hình năng lượng tại Cộng hòa Czech và dự trữ tích lũy sẽ kéo dài tới 90 ngày. Nhà điều hành đường ống cũng cho biết họ đang làm việc để xác định nguyên nhân của sự cố.

Đường ống Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu bao gồm Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, CH Czech và Áo.

(Theo TASS, Kyiv Independent)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine nhập khẩu khí đốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.