Đối ngoại

Nâng hiệu quả hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Peru

Theo TTXVN 11/11/2023 - 06:31

Chiều 10-11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Peru do Tổng Bí thư Luis Alberto Villanueva Carbajal dẫn đầu thăm, làm việc tại Việt Nam, từ ngày 9 đến 19-11.

peru-1.jpg
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Luis Alberto Villanueva Carbajal. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Peru và tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng.

Thông báo với Đoàn về tình hình đất nước Việt Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng Cộng sản Peru và Liên minh cánh tả “Chung tay vì Peru” tích cực ủng hộ việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để tận dụng thế mạnh và khai thác các tiềm năng của mỗi nước; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác kênh Đảng, duy trì các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi thương mại, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Trần Tuấn Anh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Luis Alberto Villanueva Carbajal, bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Peru cũng như với Khối thị trường chung Nam Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

peru-2.jpg
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru (PCP) Luis Alberto Villanueva Carbajal. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trước đó, sáng 10-11, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Peru.

* Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp ông Charles R.Kaye, Giám đốc điều hành Công ty Warburg Pincus - một trong những quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ.

Chào mừng ông Charles R.Kaye thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, bày tỏ mong muốn Warburg Pincus tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư thành công vào những dự án mới. Đặc biệt, Warburg Pincus với mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng và nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam.

Thông tin về hoạt động của Warburg Pincus tại Việt Nam trong 10 năm qua, ông Charles R.Kaye cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá rất cao bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam; đồng thời nêu một số kiến nghị đối với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng hiệu quả hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Peru

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.