Đối ngoại

Tổng thống Mông Cổ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Việt Đức (TTXVN) 01/11/2023 - 14:57

Trưa 1-11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Chú thích ảnh
Lễ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng cùng một số cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. Phía Mông Cổ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav cùng một số cán bộ Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thăm Việt Nam có: Bà Luvsandorjiin Bolortsetseg, phu nhân Tổng thống; Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya; Chánh Văn phòng Tổng thống Yangug Sodbaatar; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Batmunkh Battsetseg; Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Jadamba Enkhbayar; Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Thương vụ chính sách đối ngoại và an ninh Quốc hội Byambasuren Enkh-Amgalan; Bộ trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ, Nghị sĩ Quốc hội Khayangaa Bolorchuluun; Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan; Nghị sĩ Quốc hội, Thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Damba Batlut; Nghị sĩ Quốc hội Jigjid Batjargal; Nghị sĩ Quốc hội Gochoo Ganbold; Nghị sĩ Quốc hội Chinbat Undram; Nghị sĩ Quốc hội Tsagaankhuu Iderbat;

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Erdenetsogt Odbayar; Cố vấn công nghiệp, dịch vụ của Tổng thống Chimeddorj Davaabayar; Người phát ngôn của Tổng thống, Trưởng phòng Thông tin báo chí Văn phòng Tổng thống Ulziibayar Zolbayar; Thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyamaa Enkhbaatar; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Jigjee Sereejav; cùng một số cán bộ Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

Ông Ukhnaagiin Khurelsukh sinh ngày 14-6-1968 tại Ulaanbaatar (Mông Cổ). Về trình độ học vấn, ông là Cử nhân: Khoa học Chính trị, Đại học Quốc phòng Mông Cổ; Hành chính công, Viện Phát triển Quản lý Hành chính công; Khoa Luật, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Mông Cổ.

Về quá trình công tác, ông Ukhnaagiin Khurelsukh từng đảm nhiệm các chức vụ: Chính trị viên, Đơn vị 152, Quân đội nhân dân Mông Cổ (1989-1990); Cán bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (1991-1994); Cố vấn chính sách xã hội của Thư ký Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (1994-2000); Đại biểu Quốc hội Mông Cổ (2000-2008, 2012-2013, 2020-2021); Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Mông Cổ (2004-2006); Bộ trưởng Thanh tra chuyên ngành Mông Cổ (2006-2008); Tổng Thư ký, Đảng Nhân dân Mông Cổ (2008-2012); Phó Thủ tướng Chính phủ (2014-2015, 2016-2017); Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ (2017-2021); Tổng thống Mông Cổ, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang (6-2021 đến nay).

Ông Ukhnaagiin Khurelsukh từng thăm Việt Nam trên cương vị Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ tháng 1-2010.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh từng tiếp xúc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ đăng quang Nhà vua Anh Charles III tại London tháng 5-2023 và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tháng 9-2021. Tổng thống là người có tình cảm với Việt Nam, tích cực thúc đẩy thiết lập khuôn khổ quan hệ mới với Việt Nam khi trên cương vị Phó Thủ tướng và Thủ tướng Mông Cổ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân sẽ là bước tiến mới để phát triển vững chắc, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mông Cổ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.