Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình

Trúc An Anh| 17/10/2022 07:21

(HNM) - Thời gian gần đây, tại các địa phương phía Nam xảy ra nhiều vụ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tội phạm vị thành niên của lực lượng Công an, chính quyền các cấp, các gia đình cần coi trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý con em mình.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) mời phụ huynh và hai học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Nhiều vụ việc phức tạp

Tại Đà Nẵng, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) vừa phát hiện Đ.T.H, sinh năm 2010 đã tiến hành liên tiếp 5 vụ trộm cắp 5 chiếc xe máy tại nhiều điểm trên địa bàn. Cũng tại Đà Nẵng, ngày 13-10 vừa qua, Công an quận Hải Châu đã xác định được L.K.X.B và T.N.Đ.H, cùng sinh năm 2008 có hành vi đi xe máy phân khối lớn, dùng điếu cày đập vỡ gương ô tô đỗ bên đường. Các em khai nhận “do đi đường thấy vướng víu” nên đã đập xe.

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đội trưởng Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết: "Từ đầu năm 2022 đến nay, chúng tôi đã xử lý hàng chục trường hợp trẻ chưa đến tuổi, nhưng điều khiển xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm... phóng nhanh trên đường. Nhiều gia đình đã bất ngờ khi biết các hành vi vi phạm của con em mình".

Còn tại tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài vừa xác định được nhóm 12 thiếu niên có độ tuổi 15-16 tuổi trên địa bàn đã liên tiếp thực hiện 2 vụ đánh người, cướp tài sản trong tuần đầu tháng 10-2022 làm 2 người bị thương. Tương tự, tại tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phát hiện nhóm đối tượng gồm hơn 10 thanh thiếu niên vô cớ chặn xe, chém ô tô của người qua đường giữa đêm vắng ngày 3-10. Trong số này, có tới 8 đối tượng dưới 18 tuổi…

Đến nay, nhiều người dân phía Nam vẫn bàn tán nhiều về vụ việc 5 chiến sĩ công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật nặng sau khi có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên đi xe máy phân khối lớn khi chưa đủ tuổi; phóng tốc độ cao chạy trốn cảnh sát suốt 30km tại thị xã Vĩnh Châu ngày 25-9 vừa qua. Anh Hoàng Đăng Khôi, ngụ tại đường Nam Sông Hậu (thị xã Vĩnh Châu) nhận xét: “Ít người nhắc đến vai trò quản lý, giáo dục con em mình của gia đình trong vụ này. Một em nhỏ 15 tuổi bỏ học, được cha mẹ mua xe máy phân khối lớn để đi lại, như vậy là không chấp nhận được”.

Tăng cường quản lý, giáo dục con em

Ngày 14-10, Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) mời phụ huynh và hai học sinh cùng 15 tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn và không đội mũ bảo hiểm đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Người giao xe cho các em cũng bị xử phạt. Có mặt tại cơ quan công an, ông D.H.V. (phụ huynh của một trong 2 thiếu niên vi phạm) cho biết, gia đình sẽ rút kinh nghiệm và không cho con điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Vì nhà xa trường học, vợ chồng ông phải lại đi làm sớm nên cháu tự lấy xe đi học. Ông V. cam kết, sau vụ việc này sẽ quan tâm đến con nhiều hơn.

Theo kết quả một cuộc điều tra do Bộ Công an tiến hành vừa được công bố đầu tháng 10, chỉ có 29,6% các gia đình có ý thức trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục con em, còn 70,4% là chưa làm tốt phần việc này. Có những em đi chơi cả đêm hay bỏ học nhiều ngày mà gia đình không biết. Đặc biệt, có đến 83,3% các em đang ở độ tuổi đi học đã từng một lần bỏ học...

Nhằm tăng cường vai trò của gia đình trong quản lý con em mình, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động thiết thực. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Huệ Chi cho biết: “Hiện, toàn tỉnh có trên 430 câu lạc bộ, tổ phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội, tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật... với trên 6.670 thành viên hoạt động tích cực, chủ động quản lý giáo dục con em nhận thức đúng, tham gia ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập gia đình”.

Công an các địa phương cũng tăng cường phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh. Đơn cử, tại thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong tháng 9, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp tổ chức 103 buổi tuyên truyền với 116.578 học sinh các cấp và gần 4.900 thầy cô giáo về tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông và các quy định pháp luật khác.

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, Chuyên viên tâm lý Nhà Văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong các yếu tố tác động khiến trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn (môi trường sống; vai trò của nhà trường; vai trò của gia đình; tác động mặt trái xã hội) thì vai trò gia đình là quan trọng nhất. “Gia đình là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách của các em từ khi sinh ra đến khi lớn lên. Mong các bậc phụ huynh chú trọng hơn trong việc quản lý giáo dục con em mình, đừng để khi những sự việc đau lòng xảy ra mới thức tỉnh, bởi sẽ là quá muộn...”, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.