Chính trị

Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng địa phương

Hiền Phương 05/01/2024 - 13:28

Ngày 5-1, UBND thành phố Hà Nội tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2023 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 31 điểm cầu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên...

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu

Năm 2023, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt. Đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong các ngày lễ lớn trong năm. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. Duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thành phố diễn ra trên địa bàn.

Trong năm, thành phố đã huy động gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và 104 lượt phương tiện tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai 153 vụ việc. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyển chọn 3.500 công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100%. Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 22,5%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng cao. Huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên quân số tham gia đạt 99,42% và nhiều phương tiện kỹ thuật dự bị đạt 100% so với chỉ tiêu năm 2023. Tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Chỉ đạo các địa phương xây dựng 93 trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thành lập 51 tiểu đội và 1 trung đội dân quân thường trực.

Công tác huấn luyện, diễn tập thường xuyên được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với thực tế. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ đối với các sở, quận, huyện và cụm các huyện phía Tây Nam và phía Đông thành phố. Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 140 xã, phường, thị trấn. Phối hợp, chỉ đạo và tổ chức 710 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, cập nhật kiến thức quốc phòng – an ninh cho trên 62.000 người thuộc đối tượng 2, 3, 4, chức sắc, chức việc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra...

Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố

son.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2024, thành phố xác định tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng địa phương của bộ máy chính quyền. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô. Chỉ đạo thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường sức lãnh đạo của Đảng về quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị...

trao-thuong.jpg
Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị trong năm 2024, các ban, sở, ngành, địa phương và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và chỉ đạo 3 huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất diễn tập cùng thành phố bảo đảm sát thực tế, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình 09 của Thành ủy, nhất là xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp quận, huyện, thị xã. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của thành phố diễn ra trên địa bàn. Tham mưu cho Thành ủy tập trung tháo gỡ 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Các sở, ban, ngành và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đoàn đại biểu thành phố đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1...

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 cho 4 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. UBND thành phố tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 35 cá nhân; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng cho 10 tập thể; danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 170 tập thể, đơn vị tiên tiến cho 60 tập thể...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.