Giáo dục

Năm 2024, các địa phương được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên

Thống Nhất 31/12/2023 - 08:59

Năm 2024, các địa phương sẽ được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên. Số lượng biên chế giáo viên này sẽ là nguồn lực tích cực giúp các nhà trường thực hiện tốt hơn nữa Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giao bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022-2026, năm 2024, các địa phương sẽ tiếp tục được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các trường mầm non, phổ thông.

thi-tuyen-hn-.jpg
Thí sinh thi tuyển viên chức giáo viên năm 2023 tại Hà Nội.

Tính đến hết năm học 2022-2023, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông trên cả nước là hơn 1,2 triệu người, tăng gần 72.000 người so với năm học trước đó. Tuy nhiên, so với định mức quy định và yêu cầu nhiệm vụ được giao thì số lượng giáo viên còn thiếu khá nhiều.

Trong khi đó, cũng trong năm học 2022-2023, cả nước có hơn 19.000 giáo viên công lập nghỉ chế độ và nghỉ việc. Một trong những nguyên nhân khiến giáo viên nghỉ việc nhiều là do áp lực công việc lớn và mức lương còn thấp.

Vì vậy, trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước, đồng thời nghiên cứu ban hành chính sách đãi ngộ nhà giáo.

Theo đó, Bộ sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài công tác trong ngành Giáo dục; bảo đảm các điều kiện về vật chất và tinh thần để nhà giáo, cán bộ quản lý yên tâm công tác, cống hiến và thu hút được người giỏi vào ngành Giáo dục.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định; đổi mới mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo hướng phát triển năng lực, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2024, các địa phương được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.