Văn hóa

Quận Hai Bà Trưng duy trì các hoạt động văn hóa tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông

Đình Hiệp 04/01/2024 - 17:29

Ngày 4-1, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2024. Năm 2023 có 14/14 chỉ tiêu của khối văn hóa - xã hội hoàn thành, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

hbt-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, trong năm qua, UBND quận chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.

Quận thực hiện có hiệu quả đề án số 12-ĐA/QU của Quận ủy về “Sắp xếp cơ sở vật chất và phân tuyến tuyển sinh tại các trường công lập đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”; hoàn thành việc công nhận mới 4 trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Đặc biệt, quận phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 tại tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông thu hút trên 20.000 lượt khách du lịch tham dự sự kiện. Đồng thời, xuất bản cuốn cẩm nang “Du lịch quận Hai Bà Trưng - Điểm đến văn hóa năng động, sáng tạo”. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ hội ẩm thực Hà Nội năm 2023 tại khuôn viên Công viên Thống Nhất. Duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

hbt-2-1-.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhằm ghi nhận những cố gắng và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội quận Hai Bà Trưng năm 2023, tại hội nghị, lãnh đạo quận và lãnh đạo các ngành chức năng thuộc quận đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho nhiều tập thể, cá nhân gồm: 45 tập thể, 37 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 14 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa - thể thao - du lịch - thông tin truyền thông.

Đồng thời, trao Giấy khen cho 17 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua an toàn thực phẩm; 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; 10 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng duy trì các hoạt động văn hóa tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.