Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại The Hague, Hà Lan, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ và Iran sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington sẽ đề xuất những cam kết tương tự như từng đưa ra trước đó trong các cuộc đàm phán với Iran, trước khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. "Điều duy nhất chúng tôi sẽ yêu cầu là những gì đã nhất quán trước đây, đó là chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân".
Tổng thống Trump lưu ý, Mỹ đã phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, mặc dù các đánh giá tình báo ban đầu cho thấy điều ngược lại. Hiện chưa rõ cuộc đàm phán mới giữa hai nước sẽ diễn ra theo hình thức nào. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio tiết lộ, Mỹ đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.
Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ cho biết không từ bỏ chiến lược gây sức ép tối đa lên Tehran nhưng cũng không nhắm đến việc cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ vì Iran cần nguồn thu này để tái thiết sau cuộc xung đột với Israel.
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật đình chỉ hợp tác giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Dự luật này cấm các quan chức IAEA vào Iran để thanh tra trừ khi an ninh của các cơ sở hạt nhân được đảm bảo.
Trả lời phỏng vấn báo Al-Araby Al-Jadeed của Qatar, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi chỉ trích Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vì không bảo vệ được chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, do đó, vấn đề này sẽ được xem xét lại và Cộng hòa Hồi giáo có thể thay đổi lập trường về chương trình hạt nhân và hợp tác với NPT.
Theo Axios, Mehr
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.