Thế giới

Mỹ tạm dừng áp thuế với các quốc gia trong 90 ngày, trừ Trung Quốc

Kim Phượng 10/04/2025 04:10

Ngày 9-4 (giờ địa phương), theo Arabnews, Tổng thống Donald Trump đột ngột lùi bước áp thuế với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày, nhưng lại tăng thuế suất đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 125%.

messenger_creation_06392ea9-c9cb-4599-b193-e75309febe31.jpeg
WTO nhận định GDP thực tế toàn cầu có thể giảm gần 7% nếu các cuộc chiến thương mại leo thang vì thuế quan của Mỹ. Ảnh: China Daily

Ngay lập tức, chỉ số chứng khoán S&P 500 đã tăng gần 7% sau thông báo, nhưng các chi tiết chính xác về kế hoạch nới lỏng thuế quan đối với các đối tác thương mại của ông Trump vẫn chưa rõ ràng.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vì "hơn 75 quốc gia" đã liên hệ với chính phủ Mỹ để đàm phán thương mại và không trả đũa theo cách có ý nghĩa nên "Tôi đã cho phép tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và mức thuế đối ứng được giảm đáng kể trong thời gian này là 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức."

Thuế đối ứng 10% là mức thuế cơ sở đối với hầu hết các quốc gia có hiệu lực vào ngày 5-4. Mức này thấp hơn đáng kể so với mức thuế 20% mà ông Trump đã áp dụng đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), 24% đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản và 25% đối với các sản phẩm từ Hàn Quốc.

Thông báo này được đưa ra sau khi nền kinh tế toàn cầu dường như đang “nổi loạn” công khai chống lại thuế quan của ông Trump khi chúng có hiệu lực vào ngày 9-4, một tín hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ cũng không miễn nhiễm với áp lực thị trường.

Cùng ngày, EU đã ủng hộ gói biện pháp trả đũa đầu tiên của khối đối với mức thuế quan của Tổng thống Trump.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu lên án thuế quan của Washington là "vô lý và gây tổn hại kinh tế cho cả hai bên, cũng như cho nền kinh tế toàn cầu".

Theo các hãng truyền thông Euractiv và Politico, 26 trong số 27 quốc gia thành viên của khối đã bỏ phiếu thuận trong phiên họp ngày 9-4, cho thấy sự ủng hộ áp đảo trong việc chống lại các biện pháp thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất các mức thuế trả đũa hôm 7-4, hầu hết ở mức 25%. Các mức thuế này nhắm vào một loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả các mức thuế của Washington đối với thép và nhôm. Danh sách này gồm các sản phẩm nông nghiệp đến công nghiệp như đậu nành, gia cầm, thuốc lá, sắt, xe máy, chỉ nha khoa và cả thép và nhôm. Những mặt hàng này có tổng giá trị khoảng 22 tỷ euro (24,36 tỷ USD) vào năm ngoái.

Trong diễn biến liên quan, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, nhận định không loại trừ khả năng thương mại thế giới bị phân mảnh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến việc giảm GDP thực tế toàn cầu.

"Điều đáng lo ngại đặc biệt là sự phân mảnh tiềm tàng của thương mại toàn cầu theo các đường lối địa chính trị. Việc chia nền kinh tế toàn cầu thành hai khối có thể dẫn đến sự sụt giảm dài hạn của GDP thực tế toàn cầu gần 7%", bà Okonjo-Iweala cho biết trên trang web của WTO.

"Cách tiếp cận ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mang lại những tác động rộng hơn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Đánh giá của chúng tôi, dựa trên các sự kiện gần đây, nêu bật những rủi ro đáng kể liên quan đến việc leo thang hơn nữa", người đứng đầu WTO kết luận.

Theo Arabnews, Euractiv, Izvestia

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tạm dừng áp thuế với các quốc gia trong 90 ngày, trừ Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.