Theo Anadolu, ngày 9-4, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không mong đợi tình hình tiêu cực đối với hoạt động thương mại, sản xuất và xuất khẩu của nước này do lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ có hiệu lực từ hôm nay (9-4).
Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp của Đảng AK, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, chương trình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Ankara có khả năng phục hồi trước những cú sốc bên ngoài và bày tỏ kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn so với các quốc gia khác.
"Có sự bất ổn lớn trên toàn thế giới, nhưng đây là một chương trình kinh tế mạnh mẽ mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi nghĩ sẽ vượt qua giai đoạn này dễ dàng hơn nhiều quốc gia khác, vì chúng tôi là một trong những quốc gia có mức thuế quan thấp", Tổng thống Erdogan tuyên bố.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nền kinh tế thoát khỏi mức thuế quan "có đi có lại" của Mỹ. Nước này bị đánh mức thuế tương đối thấp là 10% và đang được coi là một trong những nước hưởng lợi trong hoàn cảnh hiện tại.
Ông TErdogan lưu ý quá trình giảm phát của Ankara vẫn đang tiếp tục và việc thắt chặt chi tiêu cùng các biện pháp tiết kiệm mà chính phủ khởi xướng năm ngoái sẽ tiếp tục trong năm nay.
Với các hoạt động xuất khẩu sắt, thép và nhôm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng lợi khi các doanh nghiệp toàn cầu phải chịu mức thuế cao hơn nhiều. Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat đã gọi mức thuế đối với Ankara là "tốt nhất trong số những mức thuế tệ nhất" khi xét đến mức thuế áp dụng cho nhiều quốc gia khác.
Cùng ngày, trong diễn biến liên quan, Chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố nước này muốn tăng cường tiếp xúc với Mỹ để tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thương mại, kinh tế và tài chính. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã thành lập một cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo quan hệ Thụy Sĩ - Mỹ và nói thêm rằng cơ quan mới này sẽ hoạt động cho đến cuối năm.
Theo Anadolu
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.