Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer

Theo Vietnam+| 12/12/2020 11:36

Theo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, đợt vận chuyển vắc xin đầu tiên của hãng dược Pfizer gồm khoảng 2,9 triệu liều sẽ được gửi đi khắp nước Mỹ trong tuần tới.

Tờ New York Times dẫn 3 nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 11-12 đã cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19 của hãng dược Pfizer, mở đường cho việc hàng triệu người dân Mỹ dễ bị tổn thương trong đại dịch có được vắc xin trong vài ngày tới.

Đợt vận chuyển vắc xin đầu tiên gồm khoảng 2,9 triệu liều sẽ được gửi đi khắp nước Mỹ trong tuần tới.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cùng ngày cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mua thêm 100 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của công ty Moderna.

Theo HHS, lô thứ hai gồm 100 triệu liều vắc xin sẽ được công ty Moderna giao cho Mỹ vào quý II năm sau.

Trong một phát biểu, Bộ trưởng HHS Alex Azar cho biết việc mua thêm 100 triệu liều vắc xin của công ty Moderna vào tháng 6-2021 sẽ giúp mở rộng việc cung cấp các liều vắc xin theo chương trình vắc xin của chiến dịch Warp Speed.

Theo ông Alex Azar, quyết định này có thể mang lại cho người Mỹ niềm tin lớn hơn nữa về việc Mỹ có khả năng cung cấp đủ vắc xin cho tất cả những người Mỹ muốn tiêm chủng vào quý II-2021.

Đầu năm nay, Mỹ đã đặt hàng 100 triệu liều vắc xin của Moderna và theo dự kiến 20 triệu liều vắc xin sẽ được cung cấp vào cuối tháng 12 này sau khi được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Trước đó, thử nghiệm lâm sàng đối với 30.000 tình nguyện viên cho thấy vắc xin của công ty Moderna có hiệu quả 94,1%.

Đây là loại vắc xin do các nhà khoa học của công ty Moderna và các nhà khoa học thuộc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, do tiến sĩ Anthony Fauci điều hành, hợp tác phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.