Thế giới

Mua thêm vũ khí Mỹ, châu Âu mở đường cho thỏa thuận thương mại

Kim Phượng 28/06/2025 - 06:47

Trả lời phỏng vấn CNBC, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Antonio Costa cho biết, việc tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng của các đồng minh NATO sẽ cân bằng lại quan hệ thương mại của châu Âu với Mỹ, thông qua việc mua thêm nhiều vũ khí của Washington.

eu.png
Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Luis Santos da Costa tại một cuộc họp báo. Ảnh: Getty

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 24 và 25-6 tại The Hague, Hà Lan, các nước thành viên đã nhất trí tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc (GDP) lên 5% vào năm 2035. Theo nhận định của ông Costa, động thái này đã giải quyết được vấn đề chính liên quan đến thương mại giữa châu Âu và nền kinh tế số một thế giới.

Chủ tịch Hội đồng EU Costa cũng cho rằng, ít nhất một phần trong khoản chi tiêu quốc phòng này sẽ được dùng để mua hàng Mỹ. “Và tất nhiên, nếu chúng ta mua nhiều hàng Mỹ hơn, điều đó có nghĩa là quan hệ thương mại sẽ tái cân bằng.”

EU là một trong những đối tác thương mại đang thúc đẩy một thỏa thuận với Washington trước khi thời gian hoãn áp mức thuế quan “có đi có lại” đối với hàng nhập khẩu hết hạn vào đầu tháng 7.

Các bước hướng tới thỏa thuận đã được thực hiện sau khi Washington trình lên Ủy ban châu Âu (EC) một đề xuất mới. Trả lời câu hỏi liệu EU có thể đạt được thỏa thuận trước thời hạn hay không, ông Costa cho biết EC hiện đang đánh giá đề xuất thương mại của Nhà Trắng. “Cả hai bên đều rất nỗ lực tìm ra giải pháp và tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được điều này trước ngày 9-7”, ông nói.

Theo CNBC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua thêm vũ khí Mỹ, châu Âu mở đường cho thỏa thuận thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.