Thế giới

Morocco công bố kế hoạch tái thiết sau động đất trị giá 11,7 tỷ USD

Hoàng Linh 21/09/2023 - 08:17

Ngày 21-9, Morocco đã công bố kế hoạch chi ít nhất 120 tỷ dirham (tương đương 11,7 tỷ USD) cho việc tái thiết sau trận động đất.

31321.jpeg
Một người dân Morocco bên ngôi nhà đã đổ sập tại Talat N'Yaaqoub (tỉnh Al Haouz).

Thông tin trên được cung điện hoàng gia thông báo sau cuộc họp của Quốc vương Mohammed VI với các quan chức chính phủ và quân đội. Số tiền này sẽ lấy từ các nguồn ngân sách, viện trợ quốc tế và một quỹ được thành lập để đối phó với trận động đất. Cho đến nay, quỹ này đã được quyên góp khoảng 700 triệu USD.

Với thời gian giải ngân dự kiến trong khoảng 5 năm, kế hoạch mới được kỳ vọng có thể hỗ trợ 4,2 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Marrakech, Ouarzazate và Azizlal. Kế hoạch bao gồm hỗ trợ tái định cư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, theo hướng kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

Chính quyền Morocco cũng cam kết sẽ cung cấp nơi trú ẩn và 30.000 dirham (tương đương khoảng 3.000 USD) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Những hộ có nhà cửa bị sập sẽ nhận được thêm 140.000 dirham, trong khi những hộ bị hư hại nhà cửa sẽ nhận được thêm 80.000 dirham.

Ước tính, có khoảng 50.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào ngày 8-9, khiến hơn 2.900 người thiệt mạng, chủ yếu ở dãy núi High Atlas. Đây là một trong những khu vực nghèo nhất của Morocco, với nhiều ngôi làng hẻo lánh thiếu đường sá và dịch vụ công cộng thiết yếu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Morocco công bố kế hoạch tái thiết sau động đất trị giá 11,7 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.