(HNMO) – Theo lãnh đạo Tổng Cục Thuế, sau khi công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế nhiều, đến nay mới thu được 2.200 tỷ đồng nợ thuế từ các doanh nghiệp này.
Con số trên chỉ đạt xấp xỉ 20% số thuế mà 600 doanh nghiệp nợ. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, Nguyễn Đại Trí cho rằng, viêc thu nợ thuế chưa được như mong muốn.
Trước đó, vào tháng 7 Bộ Tài chính đã công khai 600 doanh nghiệp trên cả nước nợ thuế nhiều nhất. Tính đến 30/6/2015, số thuế mà 600 doanh nghiệp nợ thuế nhiều trên cả nước là 12.658 tỷ đồng; trong đó, Hà Nội và TP HCM là hai địa phương đều có 200 doanh nghiệp nợ thuế, với số nợ lớn nhất, lần lượt là xấp xỉ 4.672 tỷ đồng và 3.517 tỷ đồng.
(ảnh minh họa, nguồn: Internet) |
Liên quan đến việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, sau khi tăng mức thu thuế này từ 1.000 lên 3.000 đồng kể từ tháng 5 vừa qua , nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, nguồn thu này đã đạt khoảng 17.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo Tổng Cục Thuế cho biết, thời gian tới, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Luật thuế mới ban hành, tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung xử lý nợ đọng thuế.
Còn theo Bộ Tài chính, ngành sẽ quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2015. Để thực hiện thành công, sẽ tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.