Nông nghiệp - Nông thôn

Mỗi ngày chợ Hà Vỹ tiêu thụ 35-45 tấn gia cầm, chưa phát hiện nhập lậu

Ngọc Quỳnh 29/05/2024 14:31

Từ năm 2013 đến nay chưa phát hiện gia cầm nhập lậu về chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín); đồng thời từ năm 2011 đến nay chưa phát hiện tại chợ các chủng cúm gia cầm cũng như nguồn bệnh lây lan ra đàn gia cầm trên địa bàn.

Ngày 29-5, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội do Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Đại làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh tại chợ gia cầm Hà Vỹ (huyện Thường Tín).

cho-havy.jpg
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại chợ gia cầm Hà Vỹ. Ảnh: Hương Giang

Theo báo cáo của UBND xã Lê Lợi (huyện Thường Tín), trong 5 tháng đầu năm 2024, các ngành chức năng tại chợ gia cầm Hà Vỹ đã kiểm tra lâm sàng, phúc kiểm giấy chứng nhận kiểm dịch gia cầm về chợ hơn 2,2 triệu con (bình quân mỗi ngày chợ tiêu thụ 35-45 tấn gia cầm).

Nguồn gốc gia cầm, thủy cầm nhập về chợ chủ yếu từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Nhìn chung các tiểu thương trong chợ chấp hành nghiêm quy chế, nội quy trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia cầm; gia cầm về chợ đều có giấy kiểm dịch từ các tỉnh và hồ sơ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Lực lượng chức năng phùn khử trùng xe chở gia cầm ra vào chợ Hà Vĩ (Ảnh: Hương Ging
Lực lượng chức năng phun khử trùng xe chở gia cầm ra vào chợ Hà Vỹ. Ảnh: Hương Giang

Từ năm 2013 đến nay chưa phát hiện gia cầm nhập lậu về chợ; đồng thời từ năm 2011 đến nay, chưa phát hiện tại chợ các chủng cúm gia cầm cũng như nguồn bệnh từ chợ lây lan ra đàn gia cầm trên địa bàn huyện Thường Tín.

Qua kiểm tra thực tế tại chợ gia cầm Hà Vỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Hà Vỹ là một trong những chợ kinh doanh gia cầm lớn nhất miền Bắc. Hiện đang vào mùa nắng nóng, để hạn chế dịch bệnh phát sinh, Chốt kiểm dịch động vật liên ngành thành phố Hà Nội, Ban Quản lý chợ, UBND xã Lê Lợi cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát gia cầm được vận chuyển ra - vào chợ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển; tuyên truyền, vận động người dân không kinh doanh, vận chuyển gia cầm có biểu hiện mắc các bệnh cúm A/H5N6, H5N1, H7N9; chấp hành tốt việc thu gom rác thải trong ngày; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong công tác lấy mẫu gia cầm để xét nghiệm sự lưu hành của vi rút cúm, nhằm hạn chế sự lây lan, chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm có thể lây sang người.

Về lâu dài, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với huyện Thường Tín đề xuất xây dựng chợ thành mô hình thí điểm về điểm trung chuyển gia cầm lớn nhất Hà Nội, bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng bộ cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, vận hành quản lý hoạt động, kinh doanh vận chuyển bài bản...

nho-ha-den.jpg
Đoàn công tác Sở NN&PTNT thăm mô hình nho hạ đen tại xã Chương Dương. Ảnh: Hương Giang

Cùng ngày, Đoàn công tác đã thăm mô hình rau tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Hoàng Gia - Chi nhánh huyện Thường Tín (xã Lê Lợi); mô hình nho hạ đen tại xã Chương Dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỗi ngày chợ Hà Vỹ tiêu thụ 35-45 tấn gia cầm, chưa phát hiện nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.