(HNM) - Hôm nay 20-10, Giải Vô địch cử tạ thế giới 2013 chính thức khai mạc tại Ba Lan. Tuy nhiên, phải đến ngày 21-10 thì cử tạ Việt Nam mới biết có giành được huy chương hay không, sau khi diễn ra các cuộc đấu ở bảng A hạng 56kg nam.
Trong 4 lực sĩ Việt Nam dự giải, có 2 người tranh tài ở hạng 56kg nam, gồm Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. 2 lực sĩ khác gồm Đỗ Thu Hoài (hạng 48kg nữ) và Hoàng Tấn Tài (hạng 85kg). Cả Thu Hoài, Tấn Tài được dự Giải Vô địch thế giới nhằm tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 27. Tại Giải Vô địch thế giới, cả hai không có cơ hội tranh huy chương do trình độ quá chênh lệch so với các VĐV hàng đầu thế giới. Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn thì khác, họ ít nhiều có hy vọng giành huy chương mà "gần gũi nhất" là tấm huy chương Đồng.
Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam tại Giải Vô địch cử tạ thế giới 2013. Ảnh: Minh Hoàng |
Cách đây hai năm, khi dự Giải Vô địch thế giới tại Pháp, cả Trần Lê Quốc Toàn lẫn Thạch Kim Tuấn đều không giành huy chương. Lúc đó, Trần Lê Quốc Toàn mới được đầu tư mạnh mẽ sau một thời gian dài bị phủ lấp bởi cái bóng của đàn anh Hoàng Anh Tuấn. Phải đến khi Hoàng Anh Tuấn không được thi đấu do mẫu xét nghiệm tại Giải Vô địch thế giới 2009 cho kết quả dương tính với chất kích thích, Trần Lê Quốc Toàn mới được chú ý. Hơn một năm tập luyện với chế độ tốt nhất của ngành thể thao, Trần Lê Quốc Toàn được xếp hạng tư chung cuộc (xếp hạng 4 cử giật, hạng 7 cử đẩy) tại Giải Vô địch thế giới 2011 với thành tích 275kg. Sau Giải Vô địch thế giới 2011, Trần Lê Quốc Toàn phát triển ổn định về thành tích và suýt đoạt HCĐ tại Olympic 2012. Nhưng, từ sau kỳ Olympic đó, VĐV này phải dành nhiều thời gian để chữa trị chấn thương đầu gối, khiến thành tích của Trần Lê Quốc Toàn chững lại trong thời gian dài.
Với Thạch Kim Tuấn, Giải Vô địch thế giới 2011 để lại nỗi buồn ghê gớm. Được kỳ vọng nhiều nhưng VĐV người TP Hồ Chí Minh này đã không thể vượt qua chính mình. Sự non kém kinh nghiệm cộng với việc không thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Pháp đã khiến Thạch Kim Tuấn không thể tạo nên bất ngờ. Xếp hạng 5 cử giật nhưng đến nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thất bại ở cả 3 lần nâng tạ. Thất bại đó mở ra chuỗi ngày đầy thất vọng cho lực sĩ này. Thạch Kim Tuấn thất bại liên tiếp ở các giải quốc gia, quốc tế và đương nhiên bị nghi ngờ về khả năng trụ lại ở hạng 56kg do những bất lợi về hình thể (cao hơn mức bình thường so với chiều cao của các VĐV hạng 56kg). Nhưng, đến trước Giải Vô địch thế giới 2013, thành tích của Thạch Kim Tuấn bất ngờ đi lên, đạt mức 281kg ở cả Giải Vô địch Châu Á lẫn Giải Vô địch toàn quốc. Đáng chú ý, tại Giải Vô địch toàn quốc, Thạch Kim Tuấn đạt mức 131 kg ở nội dung cử giật, phá kỷ lục 130kg mà Hoàng Anh Tuấn đã lập tại Olympic 2008. Nếu duy trì được mức này, Thạch Kim Tuấn có hy vọng xếp ở vị trí cao tại Giải Vô địch thế giới 2013.
Việc giành huy chương ở nội dung tổng cử của VĐV Việt Nam là rất khó khăn bởi trong danh sách các đô cử đăng ký dự tranh hạng 56kg nam tại Giải Vô địch thế giới 2013 có 2 gương mặt sáng giá nhất của làng cử tạ thế giới hiện nay là Long Qingquan (Trung Quốc - HCV Olympic 2008), Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên - HCV Olympic 2012). Ngoài ra, các lực sĩ đến từ Kazakhstan, Cuba cũng là những ẩn số khó lường. Thế nên, kể cả khi vắng Jingbiao Wu (Trung Quốc, HCB Olympic 2012), Valentin Hristov (Azebaijan, HCĐ Olympic 2012), cơ hội đoạt HCĐ tổng cử của cả Thạch Kim Tuấn và nhất là Trần Lê Quốc Toàn không nhiều. Ước tính, để đoạt HCĐ tổng cử, lực sĩ Việt Nam phải đạt mức ít nhất là 285kg - mức mà cả hai chưa bao giờ đạt được (Trần Lê Quốc Toàn đạt mức cao nhất là 284kg tại Olympic 2012).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.