Nhìn vào thành tích các kỳ Đại hội thể thao như SEA Games, ASIAD, Olympic gần đây, thể thao Việt Nam vẫn đang trông cậy vào các vận động viên kỳ cựu, đã có nhiều cống hiến trong thời gian qua.
Vẫn biết quy luật “tre già măng mọc”, nhưng để đào tạo một vận động viên thành tích cao không thể “một sớm, một chiều”. Vì vậy, ngay từ bây giờ, thể thao Việt Nam cần chủ động lựa chọn lứa vận động viên trẻ kế cận, hướng đến mục tiêu dài hạn.
Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), thể thao Việt Nam xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với 359 huy chương, trong đó có 136 Huy chương vàng. Đóng góp vào thành công chung đó là nhiều gương mặt nổi bật như: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi)… Những cái tên kể trên đều đã ghi dấu ấn tại SEA Games 32 nên chắc chắn rằng những vận động viên kỳ cựu này sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột tại SEA Games 33 (tổ chức tại Thái Lan năm 2025).
Tuy nhiên, hầu hết những gương mặt vận động viên chủ lực này đều đã bước vào tuổi 30, lứa tuổi không còn ở đỉnh cao về thành tích, chưa kể không ít vận động viên đã nghỉ thi đấu. Vì thế, việc tìm kiếm lực lượng kế thừa là nhiệm vụ thể thao Việt Nam phải gấp rút thực hiện.
Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh nhận định, nhìn vào tiềm năng thì lứa vận động viên như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, hay Dương Thúy Vi… vẫn có thể giữ trọng trách gánh vác huy chương tại SEA Games 33. Song để hướng đến mục tiêu xa hơn tại ASIAD 2026 hay Olympic 2028, ngay từ bây giờ, thể thao Việt Nam phải tìm ra những gương mặt vận động viên trẻ, có tiềm năng, đầu tư trọng điểm.
“Nhìn sang các nước trong khu vực, để đào tạo một vận động viên thành tích cao, đạt đẳng cấp thế giới và Olympic thì cần một chu trình đào tạo từ 8 đến 10 năm và phải có nguồn lực cùng quy trình đào tạo chuyên nghiệp. Vậy nên, việc đào tạo một vận động viên đẳng cấp cao sẽ không thể diễn ra trong một sớm, một chiều”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Hà Việt đánh giá, thể thao Việt Nam đang sở hữu một lứa vận động viên tài năng đã ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế như: Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông)... Ngoài ra, một số tuyển thủ trẻ dưới 23 tuổi như: Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phùng Thị Khánh Linh, Nguyễn Minh Hiếu (đấu kiếm)… cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trong những kỳ ASIAD và Olympic tới.
“Năm 2025 được xác định là năm bản lề, thể thao Việt Nam tập trung nhiệm vụ trọng tâm là thi đấu SEA Games 33. Bên cạnh đó, ngành Thể thao cũng tập trung xây dựng đội ngũ lực lượng đủ trình độ để chuẩn bị cho ASIAD 20 năm 2026 và những đấu trường tiếp theo”, Cục trưởng Đặng Hà Việt chia sẻ.
Theo tính toán, từ năm 2025 đến 2045, thể thao Việt Nam sẽ trải qua 5 kỳ Olympic, 6 kỳ ASIAD và 11 kỳ SEA Games. Để chuẩn bị cho chặng hành trình khá dài này, ngành Thể thao đã chọn ra 17 môn trọng điểm gồm: Bơi, điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm, quyền Anh (boxing), taekwondo, xe đạp, cầu lông, bắn cung, judo, vật, đua thuyền (thuộc nhóm Olympic) và wushu, cầu mây, karate (nhóm ASIAD). Từ nhóm môn trọng điểm này, ngành Thể thao cũng xác định đầu tư tập trung nhằm tạo ra sự khác biệt.
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho hay, dù vận động viên của Việt Nam tài năng và giàu triển vọng phát triển, nhưng thành tích của vận động viên Việt Nam mới đang tiệm cận gần nhóm tranh chấp huy chương tại các kỳ thế vận hội và Đại hội thể thao cấp châu lục.
“Hiện tại danh sách vận động viên được ban huấn luyện tính toán, dự kiến có khả năng cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33 vẫn chủ yếu tập trung vào những vận động viên đã quen thuộc, chưa có nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự tính bước đầu. Các đội tuyển vẫn đang trong quá trình sàng lọc, lựa chọn vận động viên tốt nhất. Vì vậy, vẫn còn nhiều cơ hội cho những vận động viên trẻ, gương mặt mới luôn khát khao cống hiến, mang vinh quang về cho Tổ quốc", ông Đặng Hà Việt khẳng định.
Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, thể thao Việt Nam cần mạnh dạn lựa chọn những vận động viên trẻ tài năng, có tiềm năng phát triển đường dài để đôn lên đội tuyển quốc gia, giúp họ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, thể hiện trình độ chuyên môn trong điều kiện tốt nhất. Bởi lẽ chính những gương mặt trẻ, nhân tố mới sẽ tạo nên những bất ngờ về thành tích và trở thành lực lượng vận động viên kế cận chất lượng cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là bước tạo đà để thể thao Việt Nam đầu tư cho lứa vận động viên kế cận, hướng tới đấu trường lớn như ASIAD và Olympic, trước mắt là SEA Games 33.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.