An toàn thực phẩm

Mê Linh: Tịch thu, tiêu hủy 20,3 tấn thịt bò nhập lậu

Hoàng Sơn 04/01/2024 - 19:16

Huyện Mê Linh tịch thu, tiêu hủy 20,3 tấn thịt bò nhập lậu, 52 tấn móng chân giò đông lạnh hết hạn sử dụng...

Ngày 4-1, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, an toàn thực phẩm năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

ml1-1-.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Trưởng phòng Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Thành Khang cho biết: Trong năm 2023, ngành Y tế huyện đã tổ chức khám miễn phí cho 210.027 người dân. 100% số người đến khám bệnh được nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý sức khỏe, đạt 85% dân số.

UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 2 đợt chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết; kiện toàn 166 tổ giám sát cộng đồng với 354 người, 945 tổ xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy, huy động 2.473 người tham gia.

ml2(2).jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Các chương trình y tế quốc gia và y tế thành phố được duy trì hiệu quả. Một số chương trình có kết quả cao như: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,1% so cùng kỳ năm 2022; suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 7,6%; 100% số bệnh nhân phong, lao, tâm thần được quản lý điều trị; 100% số phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván…

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã kiểm tra 171/171 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở vi phạm với số tiền 420 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy 20,3 tấn thịt bò nhập lậu; 52 tấn móng chân giò đông lạnh hết hạn sử dụng. Trên địa bàn không có vụ ngộ độc xảy ra. Huyện được thành phố chấm điểm, đánh giá xếp loại xuất sắc về công tác an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Khương nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm còn tiềm ẩn; nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hạn chế, do đó ngành Y tế huyện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố, kịp thời tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 với mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Trước mắt, các đơn vị y tế của huyện cần phối hợp phòng, ban liên quan triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Mê Linh khen thưởng 11 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, an toàn thực phẩm năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh: Tịch thu, tiêu hủy 20,3 tấn thịt bò nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.