Đô thị

Lũ rút, nhiều hộ dân ngoại thành Hà Nội thoát ngập lụt

Kim Nhuệ 26/09/2024 - 06:43

Lũ sông Tích, Bùi tiếp tục rút. Nhiều hộ dân ngoại thành Hà Nội thoát ngập lụt, được cấp điện sinh hoạt an toàn.

lu-song-bui.jpg
Nước sông Bùi sáng nay (26-9) tại huyện Chương Mỹ vẫn ở mức trên báo động lũ cấp III. Ảnh Kim Nhuệ

Do mưa giảm nên lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy có xu hướng rút nhanh. Lúc 4h sáng nay (26-9), mực nước trên sông Đáy, đoạn cầu Ba Thá (huyện Ứng Hòa) ở mức 5,73m, trên báo động lũ cấp I là 23cm; sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ ở mức 7,07m, trên báo động lũ cấp III là 3cm; sông Tích, đoạn huyện Quốc Oai ở mức 8,07m, trên báo động lũ cấp III là 7cm.

Những giờ tới, lũ trên các sông nêu trên tiếp tục rút. Đến 19h hôm nay, mực nước sông Bùi có thể ở mức 6,85m, dưới báo động lũ cấp III là 15cm, giảm 22cm so với lúc 4h cùng ngày; sông Tích ở mức 7,9m, dưới báo động lũ cấp III là 10cm, giảm 17cm.

Nhân viên Công ty Điện lực Chương Mỹ trực địa bàn, kịp thời cấp điện sinh hoạt an toàn cho các hộ dân thoát ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ
Nhân viên Công ty Điện lực Chương Mỹ trực địa bàn, kịp thời cấp điện sinh hoạt an toàn cho các hộ dân thoát ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ

Do lũ rút nên tình trạng ngập lụt tại khu vực ngoại thành Hà Nội giảm, đặc biệt là rốn lũ Chương Mỹ. Tính đến sáng nay, 121 hộ dân với 581 nhân khẩu ở huyện Chương Mỹ đã thoát ngập lụt; 3.005 hộ dân đã được cấp điện sinh hoạt an toàn...

Cập nhật về tình trạng ngập lụt, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19h ngày 25-9, trên địa bàn thành phố đã có 66.408 người trở về từ nơi sơ tán, tránh bão, mưa, lũ, ngập lụt; 12.047 người còn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt; trong đó huyện Chương Mỹ là 8.429 người, huyện Mỹ Đức là 2.405 người, huyện Quốc Oai là 933 người, huyện Phúc Thọ là 100 người, huyện Thạch Thất là 62 người, thị xã Sơn Tây là 82 người...

Nhiều hộ dân ở xóm 13, thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh) vẫn còn ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ
Nhiều hộ dân ở xóm 13, thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh) vẫn còn ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ

Ngoài dồn lực hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm để vượt qua ngập lụt, các địa phương còn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thủy lợi thành phố vận hành 93 trạm bơm với 280 tổ máy, tổng lưu lượng tiêu ra các sông khoảng 732.720 mét khối mỗi giờ. Trong đó, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức vận hành 11 trạm bơm tiêu úng với 30 tổ máy, tổng lưu lượng 138.600 mét khối mỗi giờ.

md-lap-may.jpg
Huyện Mỹ Đức lắp máy bơm tiêu úng cho các khu dân cư. Ảnh Kim Nhuệ

Để giảm nhanh tình trạng ngập lụt khu dân cư, huyện Mỹ Đức đã lắp 3 máy bơm điện, 14 máy bơm dầu tiêu úng cho thôn Đồng Chiêm (xã An Phú); đóng cống tiêu tự chảy ra sông Mỹ Hà để vận hành các trạm bơm tiêu úng tại xã Hợp Tiến, Hợp Thanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ rút, nhiều hộ dân ngoại thành Hà Nội thoát ngập lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.