Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lồng ghép tuyên truyền về hiến mô với hiến máu tình nguyện

Phú Cường| 30/01/2023 07:30

(HNM) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2017-2022, toàn Hội vận động được gần 28.000 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, trong đó gần 700 người đã hiến giác mạc, một số người hiến bộ phận cơ thể sau khi qua đời.

Hành động nhân văn, cao cả của người hiến và gia đình họ góp phần giúp nhiều người hồi sinh. Để việc làm ý nghĩa này lan tỏa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hiến tạng quốc gia tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ, hội viên chữ thập đỏ kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết não; đồng thời phát hành hàng nghìn tài liệu, tờ rơi về nội dung này, giúp người dân hiểu rõ và đăng ký tham gia.

Từ hiệu quả bước đầu, năm 2023 và những năm tiếp theo, các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ lồng ghép tuyên truyền về hiến mô, bộ phận cơ thể người với cuộc vận động hiến máu tình nguyện. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tin tưởng, chương trình ý nghĩa này sẽ nhận được sự đăng ký tham gia của ngày càng nhiều người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lồng ghép tuyên truyền về hiến mô với hiến máu tình nguyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.