Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Long Biên tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đình Hiệp 18/03/2024 - 10:20

Sáng 18-3, Quận ủy Long Biên tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận và hướng dẫn kỹ năng viết bài thi chính luận.

lb-2.jpg
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Mạnh Điềm cho biết, thiết thực hưởng ứng cuộc thi do thành phố phát động, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 226-KH/QU ngày 13-3-2024 và tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận Long Biên”.

Trong đó, quận triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

lb-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Mạnh Điềm phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Việc tổ chức cuộc thi là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào thành công chung của thành phố, Trung ương nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Sau lễ phát động cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 quận tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng viết bài thi chính luận, qua đó nâng cao chất lượng các bài thi, hình thành nguồn tài liệu có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ công tác tuyên truyền của các phường, cơ quan, đơn vị.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn quận, đồng chí Ngô Mạnh Điềm đề nghị, các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban, ngành của quận tổ chức tốt việc thẩm định, đánh giá, lựa chọn các bài thi có chất lượng gửi về quận. Trong đó, lưu ý, động viên các cán bộ, đảng viên có trình độ, có học hàm, học vị tại địa phương, đơn vị có thể viết các bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tham gia cuộc thi...

Các đơn vị cũng quan tâm, nâng cao chất lượng bài viết, mong muốn có nhiều bài viết có chiều sâu, lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ cuộc thi. Đặc biệt, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động cuộc thi cho thấy, cấp ủy, đơn vị nào quan tâm, nơi đó kết quả cuộc thi đạt hiệu quả cao.

lb-4.jpg
PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn kỹ năng viết bài dự thi.

Theo kế hoạch, cấp cơ sở hoàn thành việc tổng hợp, lựa chọn bài và gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp quận trước ngày 10-5-2024. Cấp quận hoàn thành việc tiếp nhận, chấm bài thi xong trước 25-5-2024; lựa chọn và gửi 30 bài thi chất lượng cao tham gia dự thi cấp thành phố hoàn thành trước ngày 31-5-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long Biên tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.