Nghị quyết và Cuộc sống

Lấy phiếu tín nhiệm với 3 lãnh đạo Quận ủy Ba Đình

Mai Hữu 29/12/2023 - 10:39

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với Bí thư Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI thực hiện tại Hội nghị lần thứ 20, diễn ra sáng 29-12.

badinh1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đã xem xét báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, năm 2023 Quận ủy đã chủ động tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Qua đánh giá, quận đã vươn lên đứng đầu cụm thi đua của thành phố, hoàn thành 3 mục tiêu của nhiệm kỳ (giảm nghèo, cải cách hành chính và giáo dục đào tạo), bảo đảm tiến độ thực hiện 50% đối với 145 chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt, hoàn thành và hoàn thành vượt mức; đồng thời thực hiện điều chỉnh bỏ 6 chỉ tiêu; thay đổi, bổ sung nội dung của 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 (đến nay còn 139 chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Triển khai thực hiện tốt 10 nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới do cấp trên giao với phương châm “sâu hơn, kỹ hơn, thực chất hơn” như: Hoàn thành các chỉ tiêu cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên và quản lý đảng viên, chỉ tiêu phòng cháy, chữa cháy; cấp căn cước công dân gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử; triển khai các bước sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình chủ động rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để có kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi với mục tiêu hoàn thành 30 chỉ tiêu và 10 mục tiêu phấn đấu 2024; cơ bản hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 139 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tới, quận cũng chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025. Đồng thời triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVII Đảng bộ quận với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khoa học và chặt chẽ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện; chủ động nghiên cứu, tìm kiếm mới dư địa để phát triển năm 2024 và nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống.

Hội nghị cũng xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2023 và cho ý kiến về chuyên đề năm 2024; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024…

Đáng chú ý, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với đồng chí Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến; Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Công Thành và Tạ Nam Chiến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lấy phiếu tín nhiệm với 3 lãnh đạo Quận ủy Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.