Chính trị

Quận Ba Đình cần “tăng tốc” để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 18/12/2023 - 20:31

Chiều 18-12, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành đã trình bày Báo cáo kiểm kiểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình năm 2023.

ba-dinh-qc-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TƯ ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 6-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, đẩy mạnh dân chủ… Kết quả năm 2023, quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu và 10 mục tiêu phấn đấu (9 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Đảng bộ quận 2 năm liền được công nhận tổ chức Đảng cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

bd-a-thanh-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy.

Qua đánh giá, quận đã vươn lên đứng đầu cụm thi đua của thành phố, hoàn thành 3 mục tiêu của nhiệm kỳ (giảm nghèo, cải cách hành chính và giáo dục - đào tạo), bảo đảm tiến độ thực hiện trên 50% đối với 145 chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt, hoàn thành và hoàn thành vượt mức…

Quận cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới với phương châm “sâu hơn, kỹ hơn, thực chất hơn” như: Hoàn thành các chỉ tiêu cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên và quản lý đảng viên; chỉ tiêu phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn quận…

Công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, đặc biệt là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, quận đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, nhờ đó từ đầu năm không phát sinh vụ việc phức tạp mới, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Chỉ rõ một số hạn chế, như còn xảy ra vi phạm trật tự xây dựng; công tác giải quyết một số vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là về tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn…, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cũng đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục với 7 biện pháp cụ thể.

Trong đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc đảng bộ quận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận năm 2024; gắn với việc đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND, UBND quận sau các cuộc kiểm tra, giám sát và trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm và giữa nhiệm kỳ…

Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tự nhận mức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tạo bứt phá trong cải tạo, xây dựng chung cư cũ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Năm 2023, các quận, huyện, thị xã trong đó có quận Ba Đình đã dồn sức thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, như tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách; tập trung đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền; tăng cường quản lý tài sản công; tập trung xây dựng chung cư cũ...

b-dinh-t2-pb.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố rất quyết tâm trong việc làm tốt công tác xây dựng Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tăng cường công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy, nhất là với nhà ở có nhiều căn hộ... Đánh giá cao nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận không khí kiểm điểm diễn ra cởi mở, chân tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ. Đáng chú ý, quận đã tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp; những vấn đề dân sinh bức xúc trong quá trình triển khai các dự án lớn của thành phố liên quan đến dự án đường Vành đai 1…

Nhấn mạnh năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tập trung rà soát các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là những chỉ tiêu khó, cần tập trung triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Ba Đình tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ trên cơ sở "tăng tốc" hoàn thành nhiệm vụ.

Nhấn mạnh, 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ba Đình tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ kế tiếp, quan tâm kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên tinh thần không chủ quan, bỏ lọt vi phạm; triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc phòng... Đặc biệt, cần cố gắng khởi công ít nhất 1 chung cư cũ trong năm 2024 để tạo sự bứt phá cho Thủ đô trong việc triển khai nhiệm vụ này.

Lưu ý, chỉ còn thời gian ngắn là đến thời điểm cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Ba Đình tập trung triển khai các kế hoạch của thành phố, chuẩn bị chu đáo để người dân vui Xuân, đón Tết. Trong đó, cần chú ý chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo trên tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

bd-a-tien-.jpg
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cán bộ lãnh đạo quận thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng quận Ba Đình là một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, động viên của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những thế mạnh của quận; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến định hướng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình cần “tăng tốc” để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.