Lao động - Việc làm

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản có thể đạt 75.000-80.000 người trong năm 2023

Mai Hoa 25/09/2023 17:29

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 25-9, trong khuôn khổ buổi làm việc với ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng một số nghiệp đoàn quản lý của Nhật Bản tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định, Chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc.

Hiện tại, hơn 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản, chiếm khoảng 50% tổng số thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, có hơn 35.000 thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Tính đến cuối tháng 8, bình quân tháng có trên 7.000 lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Trong 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu cả về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hằng năm và số lượng thực tập sinh đang thực tập tại Nhật Bản. Dự kiến hết năm 2023, số thực tập sinh, lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản là 75.000 - 80.000 lao động (vượt con số 68.000 lao động của năm 2022).

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề xuất một số nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng tính hiệu quả của Chương trình thực tập sinh và chương trình kỹ năng đặc định mới như: Tạo điều kiện cho người lao động được thay đổi công việc trong cùng một lĩnh vực, do với quy định hiện nay những người trong chương trình thực tập sinh nước ngoài không thể chuyển sang nơi làm việc khác; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt, mức thu nhập của lao động, thực tập sinh Việt Nam như đang áp dụng đối với người lao động Nhật Bản cùng trình độ; miễn hoặc giảm thuế cư trú và thuế thu nhập đối với thực tập sinh Việt Nam. Ngoài ra, cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng lao động có hành vi bạo hành, không trả lương đối với lao động, thực tập sinh Việt Nam hoặc tiếp nhận lao động bất hợp pháp của Việt Nam…

Lắng nghe ý kiến từ phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi Chương trình thực tập sinh nước ngoài của Nhật Bản sao cho hoạt động này tốt hơn, hiệu quả hơn, ông Ishii Chikahisa và các nghiệp đoàn quản lý của Nhật Bản cho biết, thời gian tới, Hội đồng chuyên gia sẽ tiếp thu các đề xuất để hoàn thiện báo cáo cuối cùng trình Chính phủ Nhật Bản về những thay đổi của chương trình thực tập kỹ năng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản có thể đạt 75.000-80.000 người trong năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.