Hà Nội kết nối

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà Tết tại Hậu Giang, Quảng Ngãi, Bình Thuận

Theo TTXVN 23/01/2024 - 15:11

Sáng 23-1, các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Hậu Giang, Quảng Ngãi và Bình Thuận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại buổi trao quà Tết cho 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang; ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong năm qua. Đặc biệt là việc hoàn thành xây dựng 1.400 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai tốt các cơ chế, chính sách chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tổ chức lại sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tượng trưng 500 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động tài trợ.

Cũng trong sáng 23-1, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Lạc Tỷ II (Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A); thăm, tặng quà ông Phan Hữu Hiệp, thương binh đặc biệt nặng trên 81% tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

* Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" và Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2024. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hơn 2.500 suất quà; 30 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Đơn vị cũng nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi là con của đoàn viên, công nhân, người lao động với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã năng động, sáng tạo tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cũng như đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chia sẻ với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các gia đình công nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; mong các công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đồng hành cùng các cấp Công đoàn quan tâm giải quyết các vấn đề về việc làm, tiền lương, chấp hành pháp luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động tin tưởng gia nhập, gắn bó với tổ chức Công đoàn, yên tâm sản xuất, đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sự phát triển của địa phương.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân động viên các doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, vươn lên, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, 13 đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trên 405 triệu đồng cùng Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo, cải thiện đời sống người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 10 - 35% phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người lao động tại các gian hàng trưng bày trong khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động tỉnh từ ngày 23 - 24/1.

* Sáng 23-1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Bảng (sinh năm 1927), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống gia đình ông; đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành luôn bố trí nguồn lực, dành sự quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương sự phát triển của huyện Bắc Bình trong năm 2023; đồng thời nêu rõ những phần quà nhỏ được trao trong dịp này với mong muốn ai cũng được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, đảm bảo mục tiêu không để cho mọi người vì khó khăn mà không có Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Bình tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tỉnh Bình Thuận và huyện Bắc Bình chăm lo tốt hơn nữa đời sống của người dân.

Đoàn đã đến tham quan Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận. Tại đây, Đoàn công tác đã chúc Tết, tặng quà 3 xã đồng bào dân tộc thiểu số là Phan Thanh, Phan Hiệp và Phan Hòa; tặng quà Ban Quản lý Trung tâm; 15 chức sắc tôn giáo tiêu biểu và 7 nghệ nhân tiêu biểu người dân tộc Chăm; 30 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 30 hộ nghèo đồng bào Chăm, huyện Bắc Bình.

Dịp này, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tượng trưng các phần quà Tết cho người dân tỉnh Bình Thuận với tổng trị giá 340 triệu đồng./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà Tết tại Hậu Giang, Quảng Ngãi, Bình Thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.