Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm rõ nhiều câu hỏi ''nóng'' trong dư luận xã hội

Võ Lâm| 02/12/2020 20:23

(HNMO) - Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham gia cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối 2-12 đã thông tin, giải đáp hàng loạt các câu hỏi “nóng” được dư luận xã hội quan tâm.

Quang cảnh họp báo.

Tạm đình chỉ công tác trưởng đoàn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Thông tin tại họp báo Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan việc tiếp viên của hãng này không chấp hành nghiêm quy định cách ly khiến dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, dập dịch; đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải làm rõ trách nhiệm của cơ quan hàng không, cụ thể là Vietnam Airlines trong vụ việc tiếp viên của hãng này không chấp hành nghiêm quy định cách ly khiến dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Đây là bài học cho tất cả tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19”.   

Liên quan đến vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với cá nhân vi phạm. Bởi, các quy định về quản lý, phòng, chống dịch Covid-19 đã được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế quy định rất rõ ràng, chặt chẽ. Việc lập khu cách ly ở đầu mối các địa phương đã được chấp thuận nhưng phải gắn với trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Nhưng trước hết phải nói đến trách nhiệm cá nhân chưa tuân thủ và có yếu tố chủ quan khi xét nghiệm âm tính nên có tiếp xúc với người khác.

Cũng theo ông Đông, trong vụ việc này có trách nhiệm của cơ quan quản lý hãng hàng không Vietnam Airlines. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói: “Việc này rất nghiêm trọng, tác động đến cộng đồng và ảnh hưởng đến thành quả phòng, chống dịch. Phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, về mặt hành chính các cơ quan liên quan cũng sẽ làm và thông báo công khai”.

Thông tin liên quan đến tình hình Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, theo báo cáo mới nhất lúc 18h ngày 2-12, liên quan đến bệnh nhân mới tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan đã xác định được tổng số F1 là 800 người, trong đó có 211 F1 tiếp xúc dưới 2m, 598 người tiếp xúc trên 2m. Đến nay, ngành y tế đã xét nghiệm và có kết quả của 737/800 F1, trong đó phát hiện 4 ca dương tính Covid-19 như đã thông báo. Còn lại có 63 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện nay, các cơ quan y tế đang tiếp tục làm rõ hơn 1.300 F2. Hôm nay cũng không có ca mắc mới trong cộng đồng. Bộ Y tế đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, cùng với các địa phương quyết liệt ngăn chặn với tinh thần khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết F1, F2, không để lây lan ra chu kỳ thứ ba.

Sàn Forex hoạt động trái phép, nhiều rủi ro cho người tham gia

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sàn Forex có phải hoạt động đa cấp hay không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đúng như trả lời của Bộ Tài chính, hoạt động của sàn Forex chưa được cấp phép, có nghĩa là đang hoạt động trái phép. Hoạt động của sàn này không phải đa cấp và Bộ Công Thương chưa cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp nào với cái tên Forex, thế nhưng hoạt động của sàn này có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cảnh báo người dân tham gia sàn Forex sẽ gặp rủi ro rất lớn và đang tiếp tay cho hoạt động kinh doanh kiểu đa cấp trái phép, vi phạm pháp luật.

“Người dân nộp tiền thật để tham gia vào Forex, nhưng kết quả lợi nhuận thu được đều là tiền ảo, mà tiền này không được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam công nhận”, ông Đỗ Thắng Hải phân tích.

Gửi thư vận động gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa

Trả lời về câu hỏi liên quan đến trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa bị Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và phối hợp với Tổ chức cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đỏ trên toàn thế giới đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Mặt khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã gửi thư cho gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa để vận động người này về đầu thú, từ đó được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ngày 9-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhưng sau khi xem xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện bà Thoa không có ở nơi cư trú và xác định bà Thoa đã xuất cảnh ngày 22-10-2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ nhiều câu hỏi ''nóng'' trong dư luận xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.