Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm phong phú thêm đời sống văn hóa xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị

Thanh Thủy| 08/04/2022 12:12

(HNMO) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I - năm 2022. Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong các xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I - Năm 2022 có chủ đề “Ngày hội tháng 5”, được tổ chức từ các cấp cơ sở, tạo sức lan tỏa đến với từng cộng đồng dân cư. Căn cứ vào kết quả từ cấp cơ sở, các quận, huyện, thị xã tuyển chọn tiết mục đặc sắc tiêu biểu, tham gia chung khảo Liên hoan cấp thành phố, dự kiến tổ chức dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5). 

Tham gia liên hoan là những hạt nhân văn nghệ ở các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Các đội xây dựng chương trình nghệ thuật với thời lượng 20 phút, chủ đề nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi Thủ đô trên chặng đường hội nhập và phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Ban tổ chức dự kiến trao các giải A, giải B và giải Khuyến khích theo Chuyên đề kèm tiền thưởng cho chương trình, các tiết mục của các tập thể và cá nhân đạt kết quả tốt trong liên hoan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm phong phú thêm đời sống văn hóa xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.