Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ vọng mới, trách nhiệm mới

Thế Phương| 23/05/2011 06:10

(HNM) - Ngày 22-5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử mang nhiều dấu ấn trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước đang mở ra với thách thức và thuận lợi mới.


Đồng bào trên khắp mọi miền đất nước náo nức đến với ngày hội non sông, mang theo trách nhiệm công dân và niềm tin vào những người sẽ thay mặt cho minh, cho toàn dân, bàn thảo, quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến quốc kế, dân sinh; đến sự hưng thịnh của đất nước .

Hội nhập sâu rộng vào thế giới, đất nước đang đứng trước thách thức lớn từ những biến động phức tạp của tình hình chính trị thế giới và cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như những vấn đề nội tại của đất nước như tăng trưởng GDP có xu hướng chậm lại; giá cả, lạm phát, mặt bằng lãi suất tăng cao so với chỉ số lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp; tỷ giá biến động mạnh; dự trữ ngoại hối giảm… Thách thức đang ở phía trước đòi hỏi sự tập trung cao độ trí lực của cả dân tộc, mỗi người dân, trong nỗ lực đưa đất nước vượt qua những khó khăn chồng chất. Do vậy, người đại biểu của nhân dân cần có tâm, có đức, có tầm nhìn chiến lược để đưa ra những quyết sách đúng là yêu cầu tất yếu và cấp bách.

Thành công đầu tiên của cuộc bầu cử này, như nhận định của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha: "Chưa có kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội nào học vấn của người ứng cử lại chất lượng như thế…". 182 gương mặt có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thông qua tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã có tới 71 tiến sĩ, 44 thạc sĩ nói lên điều đó. Tại nhiều địa phương, chất lượng của người ứng cử đã được nâng cao rõ rệt. Như vậy, cử tri có thể yên tâm về tầm trí tuệ của những người đại diện cho mình trong thẩm định vấn đề đúng, sai và tầm nhìn chiến lược trong thời đại kinh tế tri thức.

Tuy nhiên, người đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là người đại diện cho tiếng nói nhân dân nên không thể chỉ trông cậy vào trình độ tư duy cá nhân, mà mỗi người phải thực sự là cầu nối giữa cử tri với Nhà nước. Điều mà cử tri thực sự mong muốn là người đại diện của dân phải gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân, hòa cùng nhịp sống với người dân. Vì sao như vậy? Bởi lẽ, hiện nay chưa có quy định bắt buộc người đại biểu của nhân dân phải tự tiếp xúc với dân để thấu hiểu ý nguyện chính đáng của người dân. Thực tế, một số đại biểu Quốc hội, HĐND có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đã tự tiếp xúc với dân và có những ý kiến rất xác đáng, hợp lòng dân tại các diễn đàn nhưng đáng tiếc số đại biểu này không nhiều. Nếu chỉ "xuân, thu nhị kỳ" tham gia các kỳ họp, thời gian còn lại là làm công việc khác theo dạng được chăng hay chớ, chắc chắn người đại biểu của dân không thể thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nói tiếng nói của dân.

Một điều quan trọng là những người đại biểu của dân phải thật sự có dũng khí để lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người mà mình đang đại diện, để đấu tranh với những việc làm đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Trên thực tế, nếu người đại biểu coi lợi ích quốc gia là tối thượng, không màng quyền lợi riêng tư, chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ . Hoạt động của các ĐBQH khóa XII đã chứng minh, khi vấn đề đưa ra là vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân đến các cấp lãnh đạo. Người dân trông mong ở những người đại biểu của mình luôn luôn có những hành động vì dân, vì lợi ích tối cao của đất nước.

Thành công của cuộc bầu cử đang mở ra những hy vọng mới. Cử tri mong muốn, những người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra và thật sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân. Nhân dân luôn là người sáng suốt giám sát chặt chẽ các đại biểu đại diện cho mình vừa được tín nhiệm ủy quyền, bầu ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng mới, trách nhiệm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.