Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 960 năm Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang gắn với khai hội Đền - chùa Bà Tấm

Nguyễn Thanh| 21/02/2023 15:11

(HNMO) - Ngày 6-3 tới, huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ hội Đền - chùa Bà Tấm gắn với dịp kỷ niệm 960 năm Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang (1063-2023) tại khu di tích Đền - chùa Bà Tấm (xã Dương Xá).

Nguyên phi - Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến, người hương Thổ Lỗi, trấn Kinh Bắc (nay thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Trong hơn nửa thế kỷ (1063-1117) là Nguyên phi, rồi Thái hậu nhiếp chính Triều Lý, Nguyên phi Ỷ Lan đã tỏ ra là bậc nữ lưu kiệt xuất, có tài kinh bang tế thế, phò vua giúp nước, được xưng tụng là “Lý Đại Mẫu nghi”, sau khi mất được nhiều nơi lập đền thờ phụng.

Lễ hội đền - chùa Bà Tấm ở Gia Lâm được tổ chức long trọng với nhiều nghi thức truyền thống.

Hiện có rất nhiều nơi thờ Nguyên phi Ỷ Lan, nhưng đền và chùa chính thờ bà được đặt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, với nét kiến trúc nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa thời Lý độc đáo, quí hiếm của dân tộc. Hệ thống truyền thuyết về Nguyên phi Ỷ Lan cùng những di vật cổ của thời Lý đã đưa khu di tích đền và chùa thờ bà ở xã Dương Xá trở thành trung tâm văn hóa nổi bật và quan trọng trong hệ thống di tích, tưởng niệm Nguyên phi Ỷ Lan. Trong đó, Lễ hội Đền - Chùa Bà Tấm được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng Hai âm lịch hằng năm với ngày 20 là ngày chính hội, thu hút đông đảo khách thập phương về dự.

Năm nay, lễ hội gắn với sự kiện kỷ niệm 960 năm Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang, bao gồm nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá văn hóa truyền thống hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 5 đến 12-3 (tức 14 đến 21 tháng Hai âm lịch) sẽ có các sự kiện tiêu biểu, như: Nghi thức rước kiệu, dâng hương, tế lễ truyền thống; giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu; giao lưu bình thơ xuân Quý Mão 2023; trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian…

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định “Điểm du lịch Dương Xá” và khai mạc Tuần lễ du lịch Dương Xá với các hoạt động điểm nhấn, gồm: Lễ hội áo dài “Sắc xuân xuống phố”; trải nghiệm chuỗi du lịch kết nối khu di tích Đền - chùa Bà Tấm - thôn thông minh Thuận Quang - Khu Vinhomes Ocean Park; lễ hội ẩm thực, mua sắm; giao lưu các câu lạc bộ dân vũ; thi đấu bóng chuyền da, tổ tôm điếm… Các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản, nâng cao sức hút cho điểm đến du lịch văn hóa, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa, làm giàu đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương và du khách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 960 năm Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang gắn với khai hội Đền - chùa Bà Tấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.