Xã hội

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024):Tuổi trẻ Thủ đô xung kích, sáng tạo

Dương Linh 26/03/2024 - 06:33

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 93 năm qua, kể từ ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931), tuổi trẻ Thủ đô luôn phát huy tinh thần tình nguyện, năng động, sáng tạo, thi đua rèn đức, luyện tài, sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển, xây dựng Thủ đô và đất nước.

t1-dinh-doanthanhnien.jpg
Chương trình sinh hoạt truyền thống “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và khánh thành bản đồ số địa chỉ đỏ “Nhà lưu niệm Bác Hồ” (phường Kim Liên, quận Đống Đa) do Thành đoàn Hà Nội và quận Đống Đa tổ chức, tháng 2-2024.

Những dấu ấn tốt đẹp

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường vinh quang 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành - một chặng đường lịch sử gian khổ song rất đỗi vinh quang. Trong đó, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô đã luôn khẳng định lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới không ngừng trong hoạt động, đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp qua các đợt thi đua cao điểm “Tháng Thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, phong trào “Tôi yêu Hà Nội”… Đơn cử, Đoàn thanh niên quận Long Biên vừa ra mắt, gắn biển công trình thanh niên “Điểm phát wifi miễn phí” tại Cụm di tích đình - chùa Lệ Mật.

Trong khi đó, Bí thư Đoàn thanh niên xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) Trương Minh Phúc chia sẻ: “Triển khai các hoạt động trong Ngày đoàn viên năm 2024, Đoàn thanh niên xã Kiêu Kỵ đã ra quân xử lý các điểm đen rác thải tại đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh; đồng thời triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường dài khoảng 500m tại chợ Kiêu Kỵ”.

Nhiều người dân đánh giá cao sự xung kích, tình nguyện triển khai các công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên Thủ đô. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên (tháng 3-2024), Đoàn thanh niên Thủ đô đã thực hiện được hơn 500 công trình thanh niên, với hơn 38.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội…

thanh-doan-ha-noi-va-huyen-.jpg
Thành đoàn Hà Nội và Huyện đoàn Gia Lâm khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi tại xã Bát Tràng.

Cống hiến sức trẻ xây dựng Thủ đô và đất nước

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, từ các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, có nhiều ý tưởng sáng kiến, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước.

Được biết đến là nữ thủ lĩnh Đoàn phường có nhiều sáng kiến, Bí thư Đoàn thanh niên phường Quảng An (quận Tây Hồ) Nguyễn Minh Anh thường xuyên lên ý tưởng, thực hiện các mô hình tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có công trình “Loa thanh niên tuyên truyền tự động nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định”.

Hay như Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Điện lực Ngô Trọng Tuấn đã có sáng kiến “Sinh viên Điện - Tình nguyện với Điện” trong Mùa hè xanh 2023; lắp đặt, sửa chữa, thay thế miễn phí mạng điện sinh hoạt cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là những đoàn viên thanh niên ưu tú trong số 70 cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Mỗi sáng kiến, việc làm của họ đều ngập tràn tin yêu, nhiệt huyết và năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần tình nguyện. Qua đó đã khắc họa hình ảnh một thế hệ đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, dám dấn thân, đảm nhận việc mới, việc khó.

“Tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc; với bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Thủ đô không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng; ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, trách nhiệm vì cộng đồng; nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024): Tuổi trẻ Thủ đô xung kích, sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.