Thế giới

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,2% trong quý III-2023

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 30/11/2023 - 15:07

Báo cáo ngày 30-11 (giờ Việt Nam) của Chính phủ Mỹ ghi nhận nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng tích cực trong quý III nhưng cũng cảnh báo về cú "lao dốc thẳng đứng".

us_moeny.jpeg
Nền kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,4% trong năm 2023.

Theo đó, người tiêu dùng Mỹ đã chi tiêu đủ để giúp thúc đẩy nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,2% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, cao hơn so với một số dự báo trước đó và cao hơn nhiều mức 2,1% của quý II-2023. Đây cũng là mức tăng trưởng tích cực nhất của nền kinh tế xứ Cờ hoa trong vòng 2 năm qua.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo, tăng trưởng có thể chậm lại đáng kể, chỉ đạt khoảng 1,8% trong quý cuối cùng của năm 2023 do tác động tích lũy của lãi suất vay cao hơn đối với chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Chi tiêu tiêu dùng, huyết mạch của nền kinh tế, đã tăng với tốc độ hằng năm 3,6% từ tháng 4 đến tháng 10. Đầu tư nhà ở đã tăng 6,2% bất chấp lãi suất thế chấp cao hơn. Thúc đẩy tăng trưởng quý III năm nay còn có sự gia tăng giải ngân chi tiêu và đầu tư của chính quyền các cấp - liên bang, tiểu bang và địa phương.

Theo giới quan sát, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chứng tỏ khả năng phục hồi ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản 11 lần từ tháng 3-2022 để chống lại đợt lạm phát tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ. Lãi suất cao khiến tăng đáng kể chi phí vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhưng giảm áp lực lạm phát.

Trong khi đó, thị trường việc làm Mỹ đang có xu hướng hạ nhiệt. Các nhà tuyển dụng nước này trung bình tạo ra khoảng 239.000 việc làm mỗi tháng trong năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp cũng xuống dưới 4% trong 21 tháng liên tiếp, là chuỗi dài nhất kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Sự kết hợp giữa lạm phát giảm và việc làm ổn định làm dấy lên hy vọng Fed có thể theo đuổi kịch bản "hạ cánh mềm", tức tăng lãi suất vừa đủ để hạ nhiệt nền kinh tế và chế ngự đà tăng giá mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,2% trong quý III-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.