Nông thôn mới

Kim Lan đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ánh Dương 17/11/2023 - 16:49

Ngày 17-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Lan (huyện Gia Lâm) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khánh thành nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm sứ.

img_20231117_142054(1).jpg
Vinh danh 12 nghệ nhân gốm sứ Kim Lan.

Năm 2015, xã Kim Lan được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm qua, xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt, cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Đặc biệt, nghề gốm ở Kim Lan đang dần được phục hồi và phát triển, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của xã. Hiện tại, xã Kim Lan có hơn 400 lò gốm hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động tham gia, mang lại giá trị khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Kinh tế phát triển giúp diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cụ thể: 100% đường trục chính, liên thôn được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm rộng hơn 2m có điện chiếu sáng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì, giữ vững... Xã có 21 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 3 sao; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 67,6 triệu đồng/người/năm...

img_20231117_151040.jpg
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Lan trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ gắn với du lịch và sản xuất thủ công nghiệp gốm sứ; phát huy, khai thác giá trị của làng nghề truyền thống đã được công nhận.

Đồng thời, xã tiếp tục củng cố các tiêu chí thành lập phường và tích cực xây dựng mô hình xã thông minh, tiến tới đô thị thông minh giai đoạn 2023-2025.

img_20231117_142228.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà trưng bày gốm sứ Kim Lan.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Lan tổ chức khánh thành nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm sứ.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng trao bằng xác lập kỷ lục Guinness cho 2 sản phẩm gốm sứ thủ công lớn nhất.

Viện Sáng tạo độc bản Việt Nam công nhận 3 sản phẩm độc đáo của xã; 12 nghệ nhân được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của làng nghề gốm sứ Kim Lan.

10 tập thể, 12 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao.

img_20231117_142045.jpg
Trao chứng nhận sản phẩm độc đáo.
img_20231117_141926(1).jpg
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kim Lan đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.