Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Mong muốn kiều bào đồng hành xây dựng nền công vụ hiệu quả

Nguyễn Lê 02/02/2024 - 20:30

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối, đồng hành với bà con kiều bào cùng xây dựng nền công vụ của thành phố hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo và phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đại biểu kiều bào dự họp mặt. Ảnh: Hoàng Hùng (Báo Sài Gòn Giải phóng)

Chiều 2-2, UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức họp mặt kiều bào “Xuân quê hương 2024” mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự. Đặc biệt, buổi họp mặt có sự hiện diện đầy đủ của hơn 1.000 đại biểu kiều bào từ khắp các châu lục, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Áo, Nauy, New Zealand, Italy, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Trung Quốc…

Tại buổi họp mặt, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu với bà con kiều bào “10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

anh-1(2).jpg
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi họp mặt.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, nhiều Việt kiều đã thể hiện mong muốn đầu tư cả về nguồn lực tài chính, con người, tri thức và công nghệ để góp sức cùng sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Việt kiều Australia, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại toàn cầu (Meet More Coffee) cho biết, thành phố đang rất cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp để vực dậy nền kinh tế hậu Covid-19. Chính vì vậy, ông đã sáng lập Meet More Coffee và đặt “bản doanh” tại thành phố với cùng mong muốn này.

anh-2(2).jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thông tin với bà con kiều bào về những thành tựu nổi bật của kinh tế - xã hội năm qua. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố đạt 5,8%; thu ngân sách đạt 448.826 nghìn tỷ đồng, đạt 95,6% dự toán; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5,9 tỷ USD (tăng gần 50%) cao nhất cả nước; kiều hối chuyển về đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỉ trọng cao với mức trên 50% so với tổng kiều hối của cả nước.

“Năm qua chúng ta chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt mở ra cơ hội và tạo động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò trung tâm trong việc khơi dậy sức mạnh đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh, giúp thành phố tăng tốc tiến về phía trước. Đó là ngày 24-6-2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98). Thành phố tin tưởng và kỳ vọng vào sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có đồng bào ta ở nước ngoài, trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 98. Công nghệ chiến lược và khởi nghiệp sáng tạo sẽ là hai lĩnh vực quan trọng định hình nội lực mới của thành phố trong thời gian tới”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, bên cạnh nguồn tài chính, thì nguồn tri thức, công nghệ, chất xám là những điều thành phố cũng rất mong mỏi. “Hiện thành phố đang dần hoàn thiện nền công vụ thật sự hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo và phát triển. Vì vậy, thành phố rất mong muốn bà con kiều bào đồng hành với thành phố trong công tác này”, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho hay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Mong muốn kiều bào đồng hành xây dựng nền công vụ hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.