Xây dựng

Không khí hối hả ngày cuối năm trên công trường dự án mở rộng đường Âu Cơ

Ngọc Thùy - Báo Lao động 31/12/2023 - 16:17

Trong ngày cuối cùng của năm 2023, tại dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm, lực lượng công nhân vẫn hối hả làm việc trước mục tiêu sẽ hoàn thành vào giữa năm 2024.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án mở rộng đường Âu Cơ – Nghi Tàm sẽ hoàn thành vào năm 2021, tuy nhiên sau gần 4 năm kể từ thời điểm thi công vào tháng 6.2020, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và gây nhiều bất tiện cho người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm sẽ hoàn thành vào năm 2021, tuy nhiên, sau gần 4 năm, kể từ thời điểm thi công vào tháng 6-2020, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và gây nhiều bất tiện cho người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng.
Ngày 31.12, theo ghi nhận của Lao Động tại công trường, các loại phương tiện, máy móc, vật liệu xây dựng được tập kết. Cùng với đó, lực lượng công nhân phục vụ công tác thi công trong không khí hối hả, khẩn trương.
Ngày 31-12, theo ghi nhận tại công trường, các loại phương tiện, máy móc, vật liệu xây dựng được tập kết. Cùng với đó, lực lượng công nhân phục vụ công tác thi công trong không khí hối hả, khẩn trương.
Từng tốp công nhân, kỹ sư cần mẫn với công việc của mình tại công trường khiến họ tạm quên đi sức hút của không khí đón chào nằm mới cận kề.
Từng tốp công nhân, kỹ sư cần mẫn với công việc của mình tại công trường khiến họ tạm quên đi sức hút của không khí đón chào năm mới cận kề.
Một công nhân tại đây cho biết, dù là ngày chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023, nhưng các công nhân vẫn phải lên công trường như thường lệ. Thời điểm cuối năm khối lượng công việc cũng càng nhiều bởi lẽ một số công nhân chia ca hoặc xin nghỉ phép về quê.
Một công nhân tại đây cho biết, dù là ngày chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023, nhưng các công nhân vẫn phải lên công trường như thường lệ. Thời điểm cuối năm, khối lượng công việc càng nhiều bởi lẽ một số công nhân chia ca hoặc xin nghỉ phép về quê.
Được biết, sau 4 tháng tạm dừng, dự án đã bắt đầu thi công trở lại từ ngày 20.11.2023. Theo tiến độ được giao, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư rút ngắn tiến độ 6 tháng.
Được biết, sau 4 tháng tạm dừng, dự án đã bắt đầu thi công trở lại từ ngày 20-11-2023. Theo tiến độ được giao, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư rút ngắn tiến độ 6 tháng.
Một số đoạn thi công tiếp giáp khu dân cư sinh sống được căng dây, nhưng không lập biển cảnh báo.
Một số đoạn thi công tiếp giáp khu dân cư sinh sống được căng dây, nhưng không lập biển cảnh báo.
Mặt đường thu hẹp để phục vụ dự án khiến việc lưu thông qua một số đoạn gặp khó khăn.
Mặt đường thu hẹp để phục vụ dự án khiến phương tiện lưu thông qua một số đoạn gặp khó khăn.
Hiện công trình đã đạt khoảng hơn 70% khối lượng. Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hiện công trình đã đạt khoảng hơn 70% khối lượng. Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công ba ca liên tục. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cam kết, từ nay cho đến Tết Nguyên đán 2024, sẽ hoàn thành khoảng 1km, gồm 300m từ khách sạn Thắng Lợi đến Xuân Diệu và 700m từ đường Lạc Long Quân đến Nhật Tân.
Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công ba ca liên tục. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cam kết, từ nay cho đến Tết Nguyên đán 2024, sẽ hoàn thành khoảng 1km, gồm 300m từ khách sạn Thắng Lợi đến Xuân Diệu và 700m từ đường Lạc Long Quân đến Nhật Tân.
Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7 km (thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương - Thanh Niên giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 815 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7km (thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương - Thanh Niên giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 815 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7 km (thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương - Thanh Niên giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 815 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.
Lý giải nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án thi công hoàn chỉnh và theo các thiết kế đã được thi công ở đê An Dương, nhưng khi thi công đến đoạn 3 của dự án thì đại diện Bộ NN&PTNT đề nghị phải điều chỉnh thiết kế, thay đổi phương án thi công. Việc này dẫn đến đoạn 3 và đoạn 4 dự án gần như phải xây dựng lại thiết kế, điều chỉnh lại phương án thi công. Ngoài ra, trong các năm 2020-2021, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến dự án bị ảnh hưởng.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không khí hối hả ngày cuối năm trên công trường dự án mở rộng đường Âu Cơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.