Văn hóa

Không để xảy ra việc phá hoại công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Hoài Thu 10/11/2023 - 20:11

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3714/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn thành phố.

nguyen-thanh.jpg
Tượng đài “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh” tại Vườn hoa Vạn Xuân (phường Quán Thánh, quận Ba Đình). Ảnh: Nguyễn Thanh.

Công văn nêu rõ, để tăng cường công tác quản lý tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị liên quan thực hiện bảo vệ, quản lý, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, bảo trì các tượng đài, tranh hoành tráng do UBND thành phố quản lý, đầu tư gồm: Tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài và tranh hoành tráng trong khuôn viên di tích do thành phố quản lý, tượng đài trong công viên do thành phố quản lý, tranh hoành tráng trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Căn cứ thực trạng công trình để kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án, giải pháp thực hiện công tác duy tu, bảo trì, bảo quản, tu bổ, phục hồi, mở rộng, nâng cấp theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ được thành phố giao.

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành ngay văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát danh mục, phân loại, thống kê cụ thể loại hình và xây dựng hồ sơ tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn thành phố. Trong đó cần phân rõ các nhóm Sở Văn hóa và Thể thao quản lý; Sở Xây dựng quản lý; các cơ quan trung ương trên địa bàn quản lý; quận, huyện, thị xã quản lý.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát danh mục, phân loại cụ thể loại hình và xây dựng hồ sơ tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn quản lý gửi Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25-11-2023 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Thường xuyên cập nhật hồ sơ và thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng, duy tu, bảo trì, bảo quản, tu bổ, phục hồi, mở rộng, nâng cấp đối với tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn quản lý theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền được UBND thành phố giao. Tổ chức, triển khai ngay công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường không gian cảnh quan tượng đài, tranh hoành tráng và khu vực xung quanh; tuyệt đối không để xảy ra việc phá hoại, hủy hoại công trình.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo ngay các đơn vị cơ sở tăng cường công tác quản lý, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn, không để xảy ra việc phá hoại, hủy hoại công trình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không để xảy ra việc phá hoại công trình tượng đài, tranh hoành tráng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.