Văn hóa

Khánh thành 2 công trình văn hóa - xã hội tại Long Biên

Hà Vũ 25/10/2023 - 11:22

Đó là công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Thanh Am, phường Thượng Thanh và Công viên Lâm Hạ, phường Bồ Đề.

Sáng 25-10, tại quận Long Biên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ khánh thành 2 công trình văn hóa - xã hội phục vụ nhân dân và gắn biển chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2023).

img_3846.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên.

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo quận, phường và đại biểu nhân dân địa phương.

​Di tích lịch sử chùa Thanh Am (còn gọi là Đông Linh Tự), phường Thượng Thanh là ngôi chùa có giá trị kiến trúc, lịch sử văn hóa nghệ thuật lâu đời. Chùa đang lưu giữ nhiều đồ cổ quý hiếm, in đậm phong cách nghệ thuật điêu khắc của thế kỷ XIX.

Nổi bật là quả chuông được chế đúc dưới thời Tây Sơn, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ nhất (1793) và bia Hậu Phật có niên hiệu Gia Long thứ hai (1803). Năm 1990, chùa Thanh Am đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

img_3852-2-.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thanh Am.
img_3851.jpeg
Chùa Thanh Am sau tu bổ, tôn tạo.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Thanh Am có tổng mức đầu tư 37,9 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính là quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên di tích với diện tích 2.780m2 và hạ tầng kỹ thuật; tu bổ, tôn tạo tam bảo, tam quan, nhà tổ...; xây dựng đồng bộ sân, vườn, hệ thống thoát nước, tường rào, tường hoa, cây xanh, đường, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà, thiết bị phòng cháy, chữa cháy...

Dự án Công viên Lâm Hạ, tại ô quy hoạch E.2/CXKO3, phường Bồ Đề, có tổng mức đầu tư 19,65 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khu đất 13.628,1m2, với các hạng mục được đầu tư đồng bộ, gồm: Xây dựng kè hồ, lan can, cải tạo môi trường hồ nước; đầu tư hệ thống cây xanh thảm cỏ, đường dạo 1,5m xung quanh hồ, sân tập và thiết bị tập thể thao ngoài trời; xây dựng hàng rào chống lấn chiếm...

img_3830.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu cắt băng khánh thành dự án Công viên Lâm Hạ.
img_3823.jpeg
Một góc công viên Lâm Hạ.

Công viên Lâm Hạ góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị và môi trường; tạo nên không gian xanh và trở thành điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Tại lễ khánh thành, gắn biển, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên, các phường Thượng Thanh, Bồ Đề đã thực hiện hiệu quả chủ trương ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thiết thực cụ thể hóa Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành 2 công trình văn hóa - xã hội tại Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.