Giáo dục

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Thống Nhất 19/08/2026 - 09:45

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm học sinh không thiếu sách trước ngày khai giảng.

nxb2.jpg
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Ảnh: Thanh Tùng

Vài ngày nay, nhu cầu mua sách giáo khoa tăng tại một số địa phương, nhưng nguồn sách đang được bổ sung, điều phối để bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng năm học mới.

Ngày 19-8, trao đổi với phóng viên cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đơn vị đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm học sinh không thiếu sách trước ngày khai giảng năm học mới.

- Vài ngày gần đây, phụ huynh, học sinh tại một số nơi dồn dập tìm mua sách giáo khoa, khiến nhu cầu tăng đột biến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có giải pháo gì để bảo đảm nguồn sách, không xảy ra thiếu sách cục bộ?

Chúng tôi xây dựng hệ thống phát hành khá đồng bộ. Nhà xuất bản có các chi nhánh tại nhiều khu vực cùng mạng lưới công ty phát hành ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đây, sách được chuyển trực tiếp đến các công ty sách - thiết bị giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục.

Ngoài kênh truyền thống, hệ thống cửa hàng bán lẻ và bán trực tuyến cũng được duy trì để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, tiến độ in, nhập kho và xuất kho được cập nhật hằng ngày. Lãnh đạo Nhà xuất bản trực tiếp theo dõi, điều hành toàn bộ hoạt động in và phát hành để kịp thời điều tiết giữa các địa phương khi cần thiết, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ.

- Cùng với việc bảo đảm đủ sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có những giải pháp nào để giảm chi phí sách giáo khoa, nhất là giúp học sinh ở vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận sách?

Chúng tôi luôn xác định học sinh và phụ huynh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, vì vậy đã nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để giảm giá sách giáo khoa.

Năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh giảm bình quân 13,3% so với năm học trước.

Song song với việc giảm giá, Nhà xuất bản tiếp tục duy trì các chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các trường học còn nhiều thiếu thốn, góp phần bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận sách giáo khoa.

- Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Nhà xuất bản đã chuẩn bị như thế nào để đáp ứng yêu cầu này?

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng. Ngay từ cuối năm 2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về đấu thầu, in ấn và phát hành sách giáo khoa để sẵn sàng triển khai ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3588/BGDĐT về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối nguồn sách, với mục tiêu không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027.

Tính đến ngày 15-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ, vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được hoàn thành, cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu của học sinh.

Đáng chú ý, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa nhằm bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ; đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

nxb1.jpg
Không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027. Ảnh: Thanh Tùng

- Trong trường hợp phụ huynh chưa mua được sách hoặc có nhu cầu tìm kiếm nguồn sách chính thống, Nhà xuất bản có những kênh hỗ trợ nào?

Ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng sách - thiết bị giáo dục thuộc hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách - thiết bị trường học tại địa phương sẽ chuẩn bị, cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho tất cả môn học, cấp học.

Để thuận lợi trong việc trang bị sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đơn vị cũng duy trì kênh tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ trực tiếp qua email [email protected] và Fanpage Facebook chính thức.

Song song với cung ứng sách giấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt. Học sinh, giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí tại taphuan.nxbgd.vn, qua đó chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ dạy - học.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khuyến khích học sinh tận dụng lại sách giáo khoa cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nếu được người học năm trước tặng lại, góp phần giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

- Trước thềm năm học mới, ông muốn gửi gắm điều gì tới giáo viên, phụ huynh và học sinh?

Điều chúng tôi mong muốn nhất là giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể yên tâm, tin tưởng vào quá trình triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi cả nước.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ công tác tập huấn giáo viên, in ấn, phát hành sách giáo khoa đến hệ thống học liệu hỗ trợ, chúng tôi tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ được triển khai thuận lợi.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và những ý kiến đóng góp của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh để bộ sách giáo khoa thống nhất ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn dạy học, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới.

-Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Không để học sinh thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.